Tin sáng 8/11: Triều Tiên bắt giữ gián điệp Hàn Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 08/11/2013 07:34:00 +07:00

(VTC News) – Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc, Palestine yêu cầu điều tra quốc tế cái chết của ông Arafat là những tin đáng chú ý sáng 8/11.

(VTC News) – Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc, Palestine yêu cầu điều tra quốc tế cái chết của ông Arafat là những tin đáng chú ý sáng 8/11.

Triều Tiên tuyên bố bắt giữ gián điệp Hàn Quốc

Ngày 7/11, CHDCND Triều Tiên tuyên bố, nước này đã bắt giữ một gián điệp Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn của Bộ an ninh nhà nước Triều Tiên cho biết, người đàn ông bị bắt giữ là một đặc vụ của cơ quan tình báo Hàn Quốc ở Bình Nhưỡng.
triều tiên
Các binh sĩ Triều Tiên canh gác ở khu vực biên giới với Hàn Quốc 
Người này đã thú nhận tới Bình Nhưỡng bất hợp pháp, qua một nước thứ ba để thu thập các “nhân tố không trung thực và sử dụng chúng nhằm gây bất ổn hệ thống xã hội Triều Tiên”. Tuy nhiên, trong phản ứng cùng ngày, phía Hàn Quốc đã cho rằng, những cáo buộc của Triều Tiên là vô căn cứ.

Kể từ sau năm 1953, cả Triều Tiên và Hàn Quốc thỉnh thoảng công bố bắt giữ công dân của nhau vì bị cáo buộc làm gián điệp.

Palestine yêu cầu điều tra quốc tế cái chết của ông Arafat

Chính quyền Palestine ngày 7/11 yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về cái chết của cố Tổng thống nước này Yasser Arafat sau khi các nhà khoa học Thụy Sĩ tái khẳng định giả thuyết ông Arafat tử vong do bị đầu độc.

Ông Abu Yusef, một thành viên cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine cho rằng, cần phải thành lập một ủy ban điều tra quốc tế về nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Arafat, tương tự như Ủy ban được lập ra để điều tra cái chết của cố Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri.
 Yasser Arafat
Cố Tổng thống Yasser Arafat  
Trước đó, cùng ngày, các nhà khoa học Thụy Sĩ cũng tổ chức họp báo về những thông tin được kênh truyền hình Qatar Al- Jazeera công bố về cái chết của cố tổng thống Arafat, đồng thời khẳng định, các phân tích khoa học tiến hành tại Thụy Sĩ không cho phép khẳng định polonium là nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Arafat song không loại trừ khả năng này.

Ủy ban điều tra về cái chết của nhà lãnh đạo Palestine dự kiến sẽ mở họp báo vào ngày 8/11 tại thành phố Ramalla thuộc khu Bờ Tây.

Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh vững chắc với Đức

Ngày 7/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận quan hệ giữa Mỹ và Đức đã phát sinh căng thẳng liên quan tới vụ bê bối do thám của Washington, song khẳng định quan hệ giữa hai nước đồng minh này vẫn vững chắc.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Obama 
Ông Kerry khẳng định Thủ tướng Đức Angela Merkel luôn là "đối tác lớn" của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong quá trình giải quyết các vấn đề quốc tế nóng của thế giới như cuộc nội chiến tại Syria, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, hay đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Vì vậy, Ngoại trưởng Kerry nêu rõ Mỹ và Đức cần cùng nhau kiểm soát tình hình hiện nay.

Phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert cũng nhấn mạnh rằng đồng minh phía bên kia bờ Đại Tây Dương có đóng vai trò lớn trong chính sách đối ngoại và an ninh của Berlin.

Mỹ khẳng định sẽ sớm ấn định thời điểm tổ chức Geneva 2

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/11 bày tỏ tin tưởng, trong vài ngày tới các bên liên quan có thể ấn định được thời điểm cụ thể cho Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về hòa bình Syria (hay còn gọi là Hội nghị Geneva 2).

Trước đó quan chức cấp cao nhiều nước khẳng định hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tới, song cả Nga và Mỹ, hai nước khởi xướng hội nghị và Liên Hợp Quốc đều không xác nhận thông tin. Tới nay, Nga và Mỹ vẫn chưa thể thống nhất được thời điểm diễn ra cuộc gặp, cũng như thành phần tham dự.
Ngoại trưởng John Kerry đến thủ đô Amman ngày 7/11  
Phát biểu với báo chí tại Jordan, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, các bên sẽ đạt được sự nhất trí về vấn đề này muộn nhất là trong một tuần. Theo ông Kerry, đây sẽ là cơ hội để lực lượng đối lập Syria đang sống lưu vong ở nước ngoài thống nhất lập trường chung về các cuộc đàm phán. Tới nay phe đối lập vẫn coi sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad làm điều kiện tiên quyết để tham gia các cuộc đàm phán.

Thổ Nhĩ Kỳ thu giữ nhiều đầu đạn gần biên giới Syria

Theo AFP, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/11 đã tịch thu số lượng lớn đầu đạn rocket ở gần biên giới với Syria.Phát biểu trên Đài truyền hình NTV, Thị trưởng Adana, ông Huseyin Avni Cos, cho biết theo mật báo, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn một xe tải ở Adana, nơi cách biên giới Syria khoảng 50 km, và tịch thu 1.200 đầu đạn rocket.
Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ 
Thị trưởng Avni Cos cũng xác nhận rằng một số người đã bị bắt giữ do liên quan tới vụ vận chuyển số vũ khí này, nhưng không nói rõ bao nhiêu. Hãng thông tấn tư nhân Dogan đưa tin ngoài số đầu đạn nói trên, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ còn thu giữ nhiều loại vũ khí, trong đó có rocket và bom.

Brazil nghi ngờ bị Mỹ nghe lén

Thượng nghị sĩ Vanessa Graziotin, Chủ nhiệm Ủy ban Điều tra về hoạt động gián điệp của Quốc hội Brazil, cho rằng Mỹ cần phải đưa ra “lời giải thích thỏa đáng” về việc sử dụng tới 841 ăng-ten, phần lớn là ăng-ten di động, tại thủ đô Brasilia và các thành phố khác như báo chí Brazil đã đăng tải.

Ủy ban điều tra do bà Graziotin đứng đầu được Quốc hội Brazil thành lập tháng 9 vừa qua sau khi báo chí phanh phui các hoạt động do thám của NSA nhằm vào quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này.

Siêu bão mạnh nhất thế giới đổ bộ Philippines

Cơn bão Haiyan được đánh giá mạnh nhất thế giới trong năm nay đang đổ bộ vào Philippines, khiến chính quyền phải sơ tán người dân, đóng cửa trường học và hủy nhiều chuyến bay.

Theo AFP, siêu bão Haiyan di chuyển với sức gió mạnh trung bình 330 km/h và dự đoán sẽ đổ bộ vào đảo Samar, nằm cách thủ đô Manila 600 km về phía đông nam, sau đó di chuyển về vùng trung và nam Phillippines và tiến vào Biển Đông trong ngày 9/11.
Ảnh vệ tinh siêu bão Haiyan sắp đổ bộ vào Phillippines 
Gần 16 triệu người trong đó hơn 12 triệu dân Philippines đang gặp nguy hiểm khi bão Haiyan tấn công. Sau khi quét qua địa phận Phillipines và Biển Đông, siêu bão dược dự đoán cũng sẽ đổ bộ vào Lào và Việt Nam vào ngày 10/11.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino ra lời kêu gọi người dân thực hiện công tác chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể để đối phó với siêu bão.

Tùy Phong (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn