Tin sáng 14/11: Hải quân Nga trang bị vũ khí chính xác

Thế giớiThứ Năm, 14/11/2013 07:41:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Nga được trang bị vũ khí chính xác cao, hai máy bay chiến đấu của Phần Lan đâm nhau là những tin đáng chú ý sáng 14/11.

(VTC News) - Hải quân Nga được trang bị vũ khí chính xác cao, hai máy bay chiến đấu của Phần Lan đâm nhau là những tin đáng chú ý sáng 14/11.

Hải quân Nga được trang bị vũ khí chính xác cao

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, ngày 13/11 tuyên bố lực lượng hải quân Nga sẽ được trang bị các loại vũ khí thông thường có độ chính xác cao nhằm cải thiện khả năng phòng thủ.

hải quân Nga
Hải quân Nga được trang bị vũ khí chính xác cao 
"Một trong những ưu tiên chính đã đề ra và tăng cường cho lực lượng hải quân khả năng ngăn chặn chiến lược phi hạt nhân". Ông tiết lộ rằng Hải quân Nga sẽ được trang bị các vũ khí có độ chính xác cao nhằm giúp Nga tăng cường khả năng tiến hành các chiến dịch "phòng thủ chủ động" tại những vùng biển quốc tế.

Vũ khí chính xác cao có thể bao gồm các tên lửa hành trình tầm xa không trang bị đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Đô đốc Chirkov xác nhận kế hoạch đóng tàu ngầm lớp Borey thứ 5 của Nga dự kiến được khởi công vào cuối năm 2014.

Phần Lan: Hai máy bay chiến đấu đâm nhau

Ngày 13/11, hai máy bay chiến đấu của Phần Lan đã đâm vào nhau trong lúc bay tập tại miền Tây nước này khiến cả hai máy bay đều bị rơi. Vụ tai nạn  khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Phi công bị thương hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
máy bay phần lan
Máy bay chiến đấu của Phần Lan 
Theo không quân Phần Lan, hai máy bay gặp nạn đều là máy bay chiến đấu  Hawk do Anh sản xuất thuộc trường đào tạo không quân Phần Lan.

Từ năm 1995 đến nay, tại Phần Lan đã xảy ra 7 vụ tai nạn máy bay trong đó 5 vụ liên quan đến máy bay chiến đấu Hawk.

Philippines: Tăng cường an ninh để chặn cướp bóc ở Tacloban

Những người còn sống sót tại Philippines sau cơn bão đang trở nên bạo lực. Họ đang cướp bóc các cơ sở kinh doanh, các trung tâm thương mại chỉ để tìm thức ăn, gạo và sữa...

Mặc dù đã có 733 cảnh sát tại Tacloban để kiểm soát an ninh, nhưng Tổng thống Philippines Benigno Aquino III vẫn phải yêu cầu bổ sung thêm cảnh sát đến đây để bảo vệ thành phố - trong hoàn cảnh người dân đi khắp nơi trên các phố đổ nát để tìm thức ăn và nước uống.
Nạn cướp bóc tại Philippines sau bão Hải Yến 
Dân Tacloban đã cướp các máy ATM, cướp tàu chở gạo cập cảng tại Barangay Diit, đột kích các cửa hàng và lục soát đoàn xe viện trợ. Một số cư dân cũng lấy đi lốp xe từ xe taxi bị cuốn trôi đến gần cầu San Juanico.

Ngay trong thành phố, lệnh giới nghiêm đã được thi hành, xe bọc thép và lực lượng an ninh ưu tú tuần tra đường phố liên tục để người dân thấy chính quyền đã bắt đầu làm việc trở lại.

Uy tín của Tổng thống và Quốc hội Mỹ xuống thấp kỷ lục

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện Gallup thực hiện và công bố ngày 12/11 cho biết tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Quốc hội đã tiếp tục giảm thêm 1% so với thăm dò hồi tháng trước, xuống chỉ còn 9% - mức thấp nhất trong vòng 39 năm qua.

Tỷ lệ ủng hộ Quốc hội đã sụt giảm mạnh kể từ khi Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần vào đầu tháng Mười vừa qua do hai đảng không đạt được đồng thuận trong vấn đề ngân sách. Trước đó, tỷ lệ ủng hộ Quốc hội Mỹ trong tháng Chín là 19% và tỷ lệ ủng hộ trung bình trong năm nay đang ở mức 14%.
obama
Uy tín của Tổng thống Obama đang suy giảm nghiêm trọng 
Bên cạnh đó, chỉ có 39% người dân ủng hộ những công việc mà Tổng thống Obama đang thực hiện, giảm 6% so với điều tra công bố một tháng trước. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi ông Obama nhậm chức năm 2009, thời điểm tỷ lệ ủng hộ luôn trên 50%.

Hầu hết các cử tri cũng cho rằng ông Obama không quan tâm đầy đủ vào những công việc mà chính quyền đang thực hiện và chính quyền của ông đang không hoạt động hiệu quả.

Nhóm viện trợ nước ngoài bắt đầu hoạt động tại Philippines


Trong nỗ lực nhằm nhanh chóng cung cấp thực phẩm và thuốc men tới người bị nạn sau siêu bão Haiyan, các nhóm viện trợ nước ngoài đã bắt đầu triển khai các hoạt động tại thành phố Tacloban, Philippines vào ngày 13/11.
philippines
Binh sĩ Mỹ và binh sĩ Philippines chuẩn bị đưa các thùng hàng cứu trợ lên
máy bay
 
Các đội cứu trợ hiện đang có kế hoạch thiết lập một bệnh viện dã chiến tại thành phố Tacloban, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão hủy diệt.

Bên cạnh đó, các nhóm đến từ Bỉ, Hàn Quốc và một số quốc gia khác cũng hỗ trợ về chăm sóc y tế và cung cấp nước sạch cho người dân và tiến hành các hoạt động khử trùng môi trường tại thành phố Tacloban, trong bối cảnh nhiều thi thể nằm rải rác trên các đường phố đã bắt đầu phân hủy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hai gia đình người Việt mắc kẹt ở tâm bão Tacloban


Hai gia đình Việt, gồm 5 người sống ở Tacloban, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Philippines trong siêu bão Haiyan, cho biết họ chỉ đủ lương thực cầm cự vài ngày và rất mong muốn được trở về nước.
Những người Việt còn kẹt lại Tacloban (Ảnh chụp màn hình VTV) 
Số người Việt này chưa thể rời Tacloban vì gặp khó khăn trong việc di chuyển khỏi thành phố. Họ đang ở trong cảnh thiếu thốn. Số lương thực mà 5 người còn giữ được chỉ đủ để cầm cự trong ít ngày tới. Nguyện vọng của 5 người Việt đang mắc kẹt ở Tacloban là được sớm rời khỏi đây và trở về quê hương.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay khoảng 1.000 người Việt tại Philippines, chủ yếu tại các khu vực như Palawan, Manila, Luzon, Cebu... trong đó ở thành phố Tacloban, nơi bị thiệt hại nặng nhất, từng có khoảng 100 người Việt sinh sống. Cho đến nay, chưa có thông tin về việc có người Việt Nam thiệt mạng.

Indonesia: Núi lửa hoạt động, 5.000 người mất nhà ở


Theo người phát ngôn chính quyền địa phương, việc núi lửa Sinabung ở miền Tây Indonesia phun trào đã khiến 5.265 người ở 7 ngôi làng xung quanh khu vực núi lửa phải sơ tán. Những người sống trong bán kính 3 km xung quanh khu vực núi lửa cũng phải sơ tán tới nơi an toàn.
núi lửa
Núi lửa Sinabung hoạt động khiến 5.000 người mất nhà ở 
Cơ quan thảm hoạ quốc gia Indonesia cho biết, núi lửa Sinabung nằm ở phía Bắc đảo Sumatra đã phun trào dung nham và cột tro bụi cao tới 7 km từ hôm 3/11.

Indonesia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, thường xuyên xảy ra động đất và các hoạt động núi lửa. Hiện Indonesia có khoảng 130 ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động.  Năm 2010, hơn 350 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Merapi ở Trung Java phun trào.

Tùy Phong(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn