Rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ ở Gia Lai: Cơ quan chức năng nói gì?

Tin nhanh 24hThứ Năm, 18/06/2020 07:58:00 +07:00
(VTC News) -

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai đề nghị UBND huyện Kbang truy tìm các nghi can phá rừng và làm rõ việc rừng nguyên sinh bị phá vừa được phát hiện.

Liên quan đến vụ rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ ở Gia Lai, ngày 18/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này đã yêu cầu UBND huyện Kbang khẩn trương vào cuộc phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan để truy tìm các nghi can, các đầu nậu mua, bán gỗ để xử lý.

Rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ ở Gia Lai: Cơ quan chức năng nói gì? - 1

Khu vực rừng bị khai thác thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku (xã Đắk Smar, huyện Kbang, Gia Lai).

Theo đó, khu vực rừng bị phá xảy ra được xác định tại tiểu khu 120, 122 lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Lơ Ku quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Đak Smar và Sơ Pai. 

Trả lời VTC News, ông Trương Thanh Hà - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Kbang cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án phá rừng này, đồng thời yêu cầu chủ rừng báo cáo diện tích rừng bị mất. 

Ông Hà nhận định, về việc chủ rừng (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Lơ Ku) để xảy ra khai thác rừng là do quản lý lỏng lẻo.

"Đơn vị sẽ kiểm tra, xác minh việc rừng bị mất và sau đó mới đưa ra mức kỷ luật đối với các cán bộ, đơn vị này. Họ để xảy ra sự việc trên là do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm nghiêm trọng", ông Hà nói.

Rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ ở Gia Lai: Cơ quan chức năng nói gì? - 2

Bên cạnh những gốc được phá với dấu hiệu rất mới thì còn nhiều phách gỗ, gốc cây lớn đã bị đốt cháy đen. 

Qua báo cáo ban đầu, ngày 4/6, trong lúc tuần tra, lực lượng Kiểm lâm huyện Kbang đã phát hiện một bãi gỗ được cất giấu trong rừng. Kiểm tra hiện trường, lực lượng phát hiện có 38 hộp gỗ xẻ, chủng loại bằng lăng, khối lượng trên 8m3.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 120, 122 thuộc lâm phần Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Lơ Ku quản lý có 26 gốc cây (gồm bằng lăng, gội tía và một số loài cây thông thường) bị khai thác trái phép.

Tương tự, ngày 6/6, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn xã Đak Smar, lực lượng chức năng phát hiện thêm 12 cây gỗ bị cưa hạ trái phép.

Qua xác minh, toàn bộ số gỗ trên bị khai thác trái phép tại tiểu khu 122 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 31m3.

Mở rộng điều tra, đoàn kiểm tra phát hiện thêm 55 lóng, hộp gỗ tròn, xẻ, với tổng khối lượng hơn 10m3. Toàn bộ vật chứng của hai vụ việc trên được cơ quan chức năng thu giữ, bảo quản.

Video: Bãi khai thác gỗ trái phép ở Kbang (Gia Lai)

 

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn