Giám đốc trung tâm văn hóa đem chuông đồng bán đồng nát: Tỉnh yêu cầu xử lý

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 10/04/2020 13:32:31 +07:00
(VTC News) -

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân trong vụ Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện Tuy Phước bán chuông đồng giá 2,5 triệu đồng.

Trưa 10/4, trả lời VTC News, ông Nguyễn Đình Thuận - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) xác nhận, đơn vị mới nhận chỉ đạo của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh thông tin Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tự ý bán chuông đồng, hiện vật được lưu giữ trong kho.

UBND tỉnh yêu cầu  huyện Tuy Phước khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trước ngày 25/4. 

"Cơ quan chức năng liên quan đang xác minh vụ việc. Do chưa có kết quả xác minh nên huyện chưa có xử lý đối với vị giám đốc này", ông Thuận nói.

Giám đốc trung tâm văn hóa đem chuông đồng bán đồng nát: Tỉnh yêu cầu xử lý - 1

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước. (Ảnh: NO)

Theo giải trình của ông Võ Tuấn Khanh, Giám đốc trung tâm trên, vào tháng 5/2019, ông cùng bộ phận kế toán kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ và yêu cầu dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ vật dụng hư hỏng, bán phế liệu sắt vụn và một quả chuông đồng.

Theo ông Khanh, quả chuông được bán không phải là chuông cổ. Hiện vật này được bán cho một cơ sở đúc đồng ở Đập Đá với giá 2,5 triệu đồng. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao chưa xin phép UBND huyện về việc này. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn