Tin nắng nóng ở đồng bằng, mưa lớn trên vùng núi Bắc Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày

Đời sốngThứ Ba, 04/07/2023 17:08:00 +07:00
(VTC News) -

Từ 5 - 13/7, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; khu vực vùng núi đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin mưa lớn ở vùng núi, nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực trên cả nước.

Theo đó, ngày hôm nay (4/7), ở Hòa Bình và khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.5 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 37.2 độ C,...; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Từ 5 - 13/7, Bắc Bộ ngày có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; khu vực vùng núi đêm có dông rải rác, cục bộ mưa to. (Ảnh: Ngô Nhung)

Từ 5 - 13/7, Bắc Bộ ngày có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; khu vực vùng núi đêm có dông rải rác, cục bộ mưa to. (Ảnh: Ngô Nhung)

Dự báo diễn biến thời tiết nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Ngày 5/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; ngày 6/7 Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Trong khi khu vực đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng (rải rác có mưa, dông về chiều tối và đêm) thì vùng núi Bắc Bộ lại được dự báo có mưa lớn. Cụ thể, chiều và đêm 4/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 5/7, mưa lớn diện rộng trên khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần song mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6/7 (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm).

TTDBKTTVQG cảnh báo, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. 

Dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các khu vực:

Bắc Bộ, chiều tối và đêm 4/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và vùng đồng bằng ngày có nắng nóng.

Từ đêm 5 đến ngày 13/7

Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các diễn biến thời tiết, tình hình mưa nắng Bắc Bộ và các khu vực trên cả nước sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo. 

Huyền Thanh
Bình luận
vtcnews.vn