Tin không khí lạnh từ 21/10 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Đời sốngThứ Bảy, 21/10/2023 10:17:29 +07:00
(VTC News) -

Theo cơ quan dự báo khí tượng, trong đợt không khí lạnh này vùng núi Bắc Bộ nền nhiệt thấp nhất dao động 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc từ 21/10 và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ 21/10 đến 30/10, cho cả nước. 

Theo đó, hiện nay (21/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu). Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. (Ảnh: Ngô Nhung)

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. (Ảnh: Ngô Nhung)

Dự báo trên đất liền, trong ngày 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Trong ngày 21-22/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m.

Khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Dự báo chi tiết nhiệt độ một số khu vực ngày 21 - 22/10.

Dự báo chi tiết nhiệt độ một số khu vực ngày 21 - 22/10.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho cả nước

Ngày 21-22/10

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi.

Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối ngày 22/10 có mưa rào, dông rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết các khu vực từ đêm 22 đến ngày 30/10     

Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ đêm 22-24/10, khả năng có mưa rào, dông rải rác.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 22-24/10 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Dự báo thời tiết 21/10.

Huyền Thanh
Bình luận
vtcnews.vn