Tín dụng cho nông dân: Không có bất cứ cơ chế giới hạn nào

Nông nghiệp - Nông thônThứ Bảy, 30/12/2023 21:17:12 +07:00
(VTC News) -

Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, nguồn lực ngành ngân hàng dành cho nông nghiệp, nông thôn không có bất cứ cơ chế giới hạn nào.

Tại đối thoại Thủ tướng với nông dân chiều 30/12, ông Nguyễn Hồng Quyết - nông dân xuất sắc tỉnh Bình Dương 2023, cho biết cá nhân, hộ gia đình trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm được vay tối đa 200 triệu đồng. Trong khi nhiều nông dân sản xuất diện tích lớn đến hàng chục, hàng trăm ha, cần nhu cầu vốn hàng tỷ đồng.

Vì vậy, ông Quyết mong muốn Chính phủ ban hành cơ chế để nông dân được thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai (như sản phẩm thu hoạch) để vay vốn phục vụ sản xuất lớn.

Chung băn khoăn, ông Trần Tiến Sỹ (Chủ tịch Hội Nông dân Quảng Bình), kiến nghị phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để nông dân sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập, nâng cao đời sống, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trả lời, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định "nguồn lực ngành ngân hàng dành cho nông nghiệp, nông thôn luôn là lĩnh vực ưu tiên, không có bất cứ cơ chế giới hạn nào".

Tổng dư nợ nền kinh tế hiện khoảng 13,4 triệu tỷ đồng, riêng nông nghiệp đang có tổng dư nợ 3,3 triệu tỷ đồng, tương đương 1/4. Tăng trưởng tín dụng cho nông nghiệp thường xuyên duy trì mức cao, 10-12%.

Tuy nhiên, ông Tú thừa nhận thực tiễn đặt ra yêu cầu mở rộng hơn tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đang nghiên cứu mở rộng cơ chế cho vay với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo chuỗi giá trị liên kết, ứng dụng công nghệ cao.

Theo Thứ trưởng Tài chính Võ Thành Hưng, thời gian qua các địa phương gặp khó trong bổ sung vốn điều lệ để cho nông dân vay. Sau khi Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức và thành lập quỹ này, phần vốn đã được bổ sung thêm 500 tỷ đồng. Đến nay, các quỹ hỗ trợ nông dân cho vay mỗi dự án gần 500 triệu đồng. Thời gian tới, trung ương sẽ bổ sung thêm vốn cho các quỹ hỗ trợ nông dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nói thêm: "Phải có chính sách để nông dân tiếp cận tín dụng thuận lợi, đúng địa chỉ, đúng thời điểm, ngân hàng phải có quy định phù hợp".

Đề cập đến Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, giảm phát thải vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ông Bùi Văn Tuấn – Giám đốc HTX Nông nghiệp Cây Trôm (Long An) cũng mong muốn cho biết về những chính sách để hỗ trợ nông dân tham gia.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết để thực hiện Đề án 1 triệu ha sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tín chỉ xanh, ngoài gói hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, còn có sự tham gia của các tổ chức khác. 

Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có những gói tín dụng riêng cho các doanh nghiệp và các HTX tham gia. Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ logistic, kho lưu trữ, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

Bên cạnh vấn đề tín dụng, tại buổi đối thoại diễn ra chiều nay, Thủ tướng cũng lưu ý nông dân cần trang bị kỹ năng, kiến thức tự bảo vệ trước nguy cơ lừa đảo. 

Thủ tướng lấy ví dụ, những quảng cáo về lãi suất lên tới mấy chục, thậm chí 100% thì nguy cơ rủi ro, lừa đảo rất cao.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông dùng biện pháp kỹ thuật ngăn chặn thông tin lừa đảo, xấu độc. Truyền thông vào cuộc nâng cao nhận thức người dân.

Ngọc Vy
Bình luận
vtcnews.vn