
'Ông lớn' ngân hàng ồ ạt tung gói tín dụng
Các ngân hàng thương mại nhà nước tung những gói tín dụng quy mô lớn, lãi suất giảm là tín hiệu tích cực cho thị trường và doanh nghiệp.
Các ngân hàng thương mại nhà nước tung những gói tín dụng quy mô lớn, lãi suất giảm là tín hiệu tích cực cho thị trường và doanh nghiệp.
Cơ quan quản lý nghiêm cấm TCTD thực hiện các biện pháp để lách trần lãi suất huy động, đồng thời sẽ theo dõi các trường hợp tăng lãi suất và có biện pháp xử lý.
Gói hỗ trợ lãi suất 2% mới giải ngân được 0,3%, ngay cả khi Nghị định sửa đổi được ban hành, gói hỗ trợ này cũng sẽ “ế” khoảng 37.520 tỷ đồng.
Tín dụng 2 tháng đầu năm chỉ tăng 0,77%, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân vì sao thanh khoản và room tín dụng dồi dào, song tín dụng vẫn tăng chậm.
Ngân hàng Nhà nước cho biết việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng năm 2023 căn cứ vào xếp hạng tổ chức tín dụng đến thời điểm gần nhất.
Lãnh đạo NHNN Chi nhánh TP.HCM cho rằng việc các doanh nghiệp khó tiếp cận gói vay ưu đãi lãi suất có nguyên nhân từ cả cơ chế chính sách, lẫn từ phía doanh nghiệp.
Được coi là đối tượng đã quá độ tuổi lao động, nhưng nhu cầu tài chính của người tuổi hưu vẫn rất lớn.
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank (VCB), khẳng định không hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.
Sau cuộc họp về tín dụng bất động sản của NHNN ngày 8/2, nhiều doanh nghiệp cho rằng vẫn chưa có giải pháp cụ thể để "cứu" thị trường địa ốc đang gặp nhiều khó khăn.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 24,27% so với cuối năm 2021.
Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay, giải ngân nhanh chóng với các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện.
Do nhu cầu thanh khoản tăng cao khiến Ngân hàng nhà nước (NHNN) đẩy mạnh bơm ròng tiền Đồng trong tuần đầu tiên sau Tết.
Hiện dư nợ của các công ty tài chính tiêu dùng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 2%) trong tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2023 tuy nhiên nhóm này được dự báo tích cực trong nửa cuối năm.
Ngân hàng nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 đạt gần 13%, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 3,8%.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện công tác tín dụng, lãi suất và sẽ xử lý các trường hợp tiếp tục tăng lãi suất.
Thủ tướng kêu gọi, đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp... chung sức hợp lực để vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển thị trường bất động sản đúng quy luật.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.
Việc nới room tín dụng, liên tục bơm tiền, lần đầu sử dụng hợp đồng repo giấy tờ có giá kỳ hạn 3 tháng cho thấy các chính sách tiền tệ đang dần được nới lỏng.
Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng, qua đó có dư địa khoảng 400.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm, tạo ra nền tảng tốt cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú thông tin chi tiết về việc điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022.
Chuyên gia phân tích, việc NHNN nới room tín dụng thêm 1,5 - 2% sẽ giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn, yên tâm sản xuất, các dự án bất động sản tốt được tiếp sức.
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM kiến nghị xem xét nới room tín dụng thêm 2%.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.
Trong quý cuối năm, đa phần ngân hàng vẫn kỳ vọng lợi nhuận cải thiện trong năm nay.
Ngày 19/10, Nam A Bank ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty quản lý quỹ ResponsAbility (Thụy Sỹ), thúc đẩy phát triển bền vững và tín dụng xanh tại Việt Nam.
Trải qua đại dịch COVID-19 cho đến hiện tại, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, tìm giải pháp bảo toàn chuỗi cung ứng và nguồn vốn.
Hết tháng 8/2022, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất khoảng 10.700 tỷ đồng với gần 580 khách hàng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất 9.820 tỷ đồng.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, Việt Nam đang tích cực ngăn chặn lạm phát, chống lạm phát.