Tìm thấy xác máy bay ném bom của Đức dưới đáy biển

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/09/2010 12:30:00 +07:00

(VTC News) - 1 chiếc máy bay ném bom của quân đội Đức bị bắn rơi trong Thế chiến II đã được tìm thấy dưới đáy biển ở độ sâu 15 mét vào ngày 2/9 vừa qua.

(VTC News) - 1 chiếc máy bay ném bom của quân đội Đức bị bắn rơi trong Thế chiến II đã được tìm thấy dưới đáy biển ở độ sâu 50 ft (15 mét) vào ngày 2/9 vừa qua.

Chiếc máy bay 2 động cơ Dornier 17 bị vùi sâu trong cát, được phát hiện khi một chiếc tàu đánh cá bị mắc lưới vào đống đổ nát của nó dưới đáy biển Deal, Kent, Anh.

Một chiếc Donier 17 của quân đội Đức trong Thế chiến II.
 (Ảnh: nhungdoicanh)
 

Đây là chiếc máy bay cuối cùng của loại phi cơ ném bom do quân đội Đức sản xuât.

Đây là một loại oanh tạc cơ của Đức, bị bắn rơi khi đang thực hiện các cuộc oanh tạc ở Anh vào tháng 8 năm 1940.

Bảo tàng Không quân hoàng gia Anh (RAF) sẽ trục vớt chiếc máy bay này từ dưới biển lên vào năm tới và trưng bày ở London.

Đây là một chiếc máy bay đặc biệt, là “nhân chứng sống về chiến trường Anh trong Chiến tranh Thế giới II”. Giám đốc Bảo tàng Không quân hoàng gia Anh nói.


Mai Nguyên (Theo Thesun)



Bình luận
vtcnews.vn