Tìm lại vũ khí tối mật của lính Anh trong Thế chiến II

Thế giớiChủ Nhật, 27/01/2013 12:55:00 +07:00

(VTC News) - Đây là những vũ khí tiện lợi, bí mật của các binh sĩ Anh sử dụng trong Thế chiến II và khiến cho các nhà làm phim trinh thám phải ngỡ ngàng.

(VTC News) - Đây là những vũ khí tiện lợi, bí mật của các binh sĩ Anh sử dụng trong Thế chiến II và khiến cho các nhà làm phim trinh thám phải ngỡ ngàng.

Đa số các dụng cụ này được tù binh chiến tranh Anh dùng để đánh lừa những kẻ thẩm vấn hoặc tẩu thoát khi có cơ hội.

Ví dụ như là bàn giấu trong răng, bật lửa có camera, điếu xì gà có đèn pin hay những chiếc cưa sắt được ngụy trang khéo léo.


Cuốn sách 79 trang, mô tả về các dụng cụ được tiết lộ lần này đều do sĩ quan tình báo Christopher Clayton-Hutton phát minh.

Ông là người làm việc trong bộ phận bí mật của Văn phòng chiến tranh Hoàng gia Anh M19 thời Thế chiến II.

Các 'đồ chơi' này được cung cấp cho những sĩ quan tình báo hoặc các lực lượng có nguy cơ bị bắt cao như trinh sát.

Họ sử dụng chúng khi bị đối phương bắt giữ để tẩu thoát và tự cứu mạng mình trước khi lực lượng giải cứu được huy động.

Hình ảnh trong cuốn sách về các dụng cụ bí mật của quân Anh trong Thế chiến II 

Nổi bật nhất trong số đó là những tấm bản đồ được in trên khăn lụa với loại mực chuyên dụng. Chúng có thể dễ dàng ngụy trang trong đồ dùng cá nhân của các binh sĩ được cấp phát. Trong Thế chiến II, đã có 400.000 tấm bản đồ loại này được sản xuất, cung cấp cho hơn 17.000 binh sĩ Anh.

Hiện nay, rất ít trong số các dụng cụ này còn tồn tại. Đó là lí do vì sao cuốn sách nói về chúng sẽ được đem bán đấu giá, như một kỉ vật chiến tranh hiếm hoi về các hoạt động tình báo khi xưa của quân đội Anh.

Chiếc giày có giấu dao và cưa của quân đội Anh 
Khăn tay in bản đồ với mực đặc biệt, sẽ hiện lên khi được giặt với hóa chất kèm theo 
Bản đồ hiện lên chi tiết sau khi giặt chiếc khăn lụa với hóa chất 
 Hình ảnh bìa cuốn sách nói về các 'đồ chơi' đặc biệt của binh sĩ Anh trong Thế chiến II

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn