Tiểu tam phim 'Đừng làm mẹ cáu': 'Tôi còn ghét Yến hơn cả khán giả'

Sao ViệtThứ Sáu, 10/02/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nhận nhiều lời chửi mắng bởi vai Yến tiểu tam trong "Đừng làm mẹ cáu"; Ngô Mai Phương nói cô còn ghét Yến hơn cả khán giả, vì cô là "đội trưởng đội anti tiểu tam".

Ngô Mai Phương là gương mặt MC khá quen thuộc với khán giả yêu thích truyền hình. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng cùng lối dẫn dắt tự nhiên, cuốn hút. Ngoài việc dẫn chương trình, Mai Phương còn được yêu mến khi vào vai một nhân vật hiền lành, chính diện trong phim Yêu hơn cả bầu trời.

Thế nhưng trong lần trở lại màn ảnh với vai Yến trong phim Đừng làm mẹ cáu, Mai Phương lại bị ghét, chỉ vì cô đóng vai phản diện, là "tiểu tam" phá hoại hạnh phúc gia đình của Khôi (Bình An) và Vy (Quỳnh Lương). Nhân vật Yến là người yêu cũ của Khôi, từng bỏ anh đi lấy chồng giàu. Sau khi ly hôn, Yến muốn quay lại với Khôi dù biết anh đã có gia đình. Nhân vật này của Ngô Mai Phương ngay lập tức bị khán giả ghét, khiến nữ diễn viên bị vạ lây khi nhiều cư dân mạng bình luận khiếm nhã, thậm chí chửi mắng không thương tiếc. 

Tiểu tam phim 'Đừng làm mẹ cáu': 'Tôi còn ghét Yến hơn cả khán giả' - 1

Ngô Mai Phương vào vai kẻ thứ ba trong "Đừng làm mẹ cáu".

"Cứ vào vai kẻ thứ ba là sẽ bị chửi rất nhiều. Nhưng tôi luôn phân biệt, luôn biết mọi người chỉ đang 'ném đá' nhân vật của mình; sau khi hết vai, họ sẽ nhìn nhận mình là Mai Phương bình thường", cô nói, và chia sẻ thêm với VTC News: "Tôi thậm chí còn ghét nhân vật Yến hơn cả khán giả bởi ngoài đời, tôi giống như 'đội trưởng đội anti tiểu tam'. Do đó khi vào vai diễn này, tôi càng ghét những người có tính cách như vậy. Yến ích kỷ, từ bỏ quyền nuôi con chỉ để sống độc thân, muốn quay lại với người yêu cũ".

Cũng theo Ngô Mai Phương, thời điểm Yến mới xuất hiện trên phim, cô khá sốc khi thấy nhân vật mình đảm nhận bị chửi không thương tiếc: "Rất nhiều người chửi khiếm nhã nên tôi khá chạnh lòng và buồn. Nhưng hiện tại, tôi thấy thoải mái hơn bởi trong phim có vai chính diện và phản diện. Tôi đã đóng chính diện nhiều rồi nên muốn thử vai phản diện. Bạn bè cũng động viên tôi rằng, mình diễn ra màu nên mới bị ghét. Điều đó giúp tôi không quá buồn và có động lực hơn".

Với Mai Phương, Yến là màu sắc mới trong diễn xuất, đáng để trải nghiệm và thử sức. Cô không muốn bị đánh giá là diễn viên một màu. Vì Yến có tính cách hoàn toàn khác với Mai Phương ngoài đời nên cô gặp khá nhiều khó khăn để hóa thân vào nhân vật. Đây là một trải nghiệm thú vị giúp cô đúc rút nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Tiểu tam phim 'Đừng làm mẹ cáu': 'Tôi còn ghét Yến hơn cả khán giả' - 2

Cô đóng cặp với Bình An từ "Yêu hơn cả bầu trời" sang tới "Đừng làm mẹ cáu".

Đừng làm mẹ cáu là lần thứ hai Ngô Mai Phương đóng cặp với diễn viên Bình An. Họ từng hợp tác trong bộ phim Yêu hơn cả bầu trời. Mai Phương nói, cô và Bình An diễn xuất ăn ý, thoải mái, không gượng gạo ở những cảnh tình cảm.

"Anh em chúng tôi chơi thân với nhau ngoài đời. Trong phim này, tôi và anh Bình An chỉ có cảnh ôm thôi chứ không có cảnh hôn nên càng thoải mái. Mọi người thấy cảnh tình cảm trên phim nhưng thực ra ở hậu trường chúng tôi chỉ thấy buồn cười thôi", nữ diễn viên kể.

Được hỏi về cái kết của nhân vật Yến, Mai Phương chỉ tiết lộ, phim Việt Nam rất văn minh và sẽ có cái kết đẹp vừa lòng người hâm mộ.

Băng Tâm
Bình luận
vtcnews.vn