
‘Thần đồng chín ép’: Đỗ đại học khi 10 tuổi nhưng chật vật mưu sinh
Trương Dịch Văn đỗ đại học năm 10 tuổi, sau 7 năm, cô chật vật mưu sinh với mức lương mỗi tháng khoảng 2.000 NDT (6,5 triệu đồng).
Trương Dịch Văn đỗ đại học năm 10 tuổi, sau 7 năm, cô chật vật mưu sinh với mức lương mỗi tháng khoảng 2.000 NDT (6,5 triệu đồng).
Thẩm Thi Quân (SN 1998 tại Hong Kong, Trung Quốc) đỗ đại học năm 9 tuổi, nhận bằng tiến sĩ năm 18 tuổi, 23 tuổi trở thành phó giáo sư, hiện giảng dạy ĐH ở Mỹ.
Cô bé 11 tuổi bị tự kỷ có chỉ số IQ cao hơn cả Albert Einstein, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ toán học và mơ ước trở thành phi hành gia vũ trụ.
Cậu bé Yiheng Wang, 9 tuổi, đến từ Trung Quốc lập kỷ lục thế giới về giải rubik 3x3 với thời gian trung bình sau 5 lần là 4,69 giây.
Cậu bé 8 tuổi (ở An Huy, Trung Quốc) giải được các bài toán phức tạp trong chương trình THPT, đặt mục tiêu đỗ vào Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ (MIT) gây xôn xao.
Đỗ đại học năm 12 tuổi, nhận bằng tiến sĩ khi 23 tuổi, Trương Á Cần là ‘đệ tử Bill Gates’, được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển hệ thống Microsoft châu Á.
11 tuổi, Andres Valencia đã là họa sĩ triệu phú nhờ những bức tranh mà cậu là tác giả.
Sự ra đi của thần đồng Đàm Dao ở tuổi 14 vì áp lực học tập là bài học để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh không nên ép con phải sống theo sự kỳ vọng của bố mẹ.
David Balogun (Pennsylvania, Mỹ) đã tốt nghiệp cấp 3 khi mới 9 tuổi nhờ tham gia nhiều lớp học từ xa của một trường công lập trực tuyến miễn phí, CNN đưa tin.
Trước khi được Viện Toán Clay (Mỹ) cấp học bổng danh giá, Tuấn Huy từng hai lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế 2013, 2014.
Dù giải nghệ nhưng Thái Sung vẫn quyết định gắn bó với bóng đá theo nhiều cách khác nhau.
Phan Thiên Bạch Anh từng ghi danh thành tích khắp châu Á khi mới 12 tuổi và sau đó là hàng loạt giải thưởng trên đấu trường quốc tế.
Quang Bình cố gắng học tập, phấn đấu từng ngày để không bị “ngủ quên” trên những danh xưng như thần đồng, siêu trí tuệ.
Khải Đăng (3 tuổi) khiến nhiều người thán phục khi có thể nhận dạng hơn 200 quốc kỳ, quốc huy các nước và cả logo của các đội bóng, hãng xe trên thế giới.
“Thần đồng công nghệ” Kim Hảo giữ vững phong độ, gặt hái được nhiều thành công tại Mỹ.
Thần đồng lừng danh một thời phải lang thang, sống bờ bụi khắp các tỉnh thành; nhưng cũng nhờ thế mà anh chàng không biết tự xúc cơm ăn bắt đầu thay đổi.
Trương Dịch Văn (Trung Quốc) thuộc hàng nghìn chữ Hán năm 4 tuổi, vào đại học khi mới 10 tuổi, nhưng có cuộc sống hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Sebastian Esposito gây bất ngờ cho hàng triệu người trên mạng xã hội sau khi cha mẹ đăng tải đoạn video em viết thành thạo 10 thứ tiếng.
Với hy vọng con cái trở thành thần đồng, nhiều phụ huynh Trung Quốc sẵn sàng giúp con em gian lận để mang về cái mác "con nhà người ta".
Sean Kong trở nên nổi tiếng khắp Hong Kong khi trở thành sinh viên trẻ nhất từng nhập học Đại học Thành phố Hong Kong.
Nhiều đứa trẻ ở bậc tiểu học gây ấn tượng với khán giả nhờ khả năng thực hiện phép tính khó trong thời gian ngắn.
Vivian Xie tốt nghiệp Innis College (thuộc Đại học Toronto, Canada) năm 16 tuổi và cô hy vọng sẽ lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 22.
Được biết tới là thiên tài nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, Doãn Hi (sinh 1983) hiện đang là giáo sư ĐH Harvard, ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã bộc lộ tố chất 'thần đồng'.
Không chỉ sở hữu IQ cao, thần đồng người Mỹ còn có biết chơi nhiều môn thể thao.
Ba tháng tuổi, Leo Gomez-Franqueira San Pedro gọi “papa” rất rõ, còn 14 tháng tuổi, bé có thể gọi tên các loài trong bộ sưu tập thú bông của mình bằng 3 thứ tiếng.
Tính cả xe lăn thông minh, Lưu Hâm đã có 8 bằng sáng chế quốc gia; chàng sinh viên này muốn trở thành nhà sáng chế từ khi còn nhỏ.
Lên 8 tuổi, Hà Tuyết Hào được tuyển chọn vào lực lượng đặc biệt của Trung Quốc - đơn vị chuyên ươm mầm các tài năng kỹ thuật có khả năng tính toán cực cao.
Tay lúc nào cũng lăm lăm túi bánh bao và chai nước 1,5 lít, nam giảng viên tại đại học hàng đầu Trung Quốc thực ra là thiên tài Toán học.
Những cái tên như Aaron Swartz, Robert Peace chứng minh không phải thần đồng nào cũng thành công trong cuộc sống, họ có thể rẽ sai lối và kết thúc trong bi kịch.
Được gọi là nhà tiên tri, thiếu niên Ấn Độ Abhigya Anand từng "gây bão" với những lời dự đoán về dịch COVID-19 và thảm họa xảy ra trên thế giới trong năm 2021.