
Giá nhà vượt khả năng chi trả của người dân
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thực bất động sản, không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thực bất động sản, không phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân.
Giá nhà ở Việt Nam luôn cao so với thu nhập của người dân do cơ cấu giá thành nhà ở còn một số bất hợp lý làm cho chi phí đầu tư cao.
Theo PGS.TS Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, hiện nay, loại nhà ở có giá phải chăng tại Việt Nam cũng cao gấp 8-9 lần mức thu nhập của hộ gia đình trung lưu mỗi năm.
Theo ông Lê Hoàng Châu, giá nhà tại Việt Nam đang cao gấp 20 - 25 lần thu nhập của người dân.
Ở Việt Nam, khi giá nhà cao gấp 24 lần thu nhập, chỉ người giàu mới có tiền mua nhà, còn người trung bình kém và người nghèo 1 triệu năm cũng không mua nhà được.