Tiết lộ nơi lắp ráp dòng máy bay được mệnh danh 'nữ hoàng bầu trời'

Kinh tếThứ Ba, 31/05/2016 11:17:00 +07:00

"Nữ hoàng bầu trời" - Boeing 747 là dòng máy bay từng gây tiếng vang do cấu hình đặc biệt và sử dụng 4 động cơ.

Boeing 747 nổi tiếng trong lịch sử ngành hàng không thế giới với tên gọi "nữ hoàng bầu trời". Đây là dòng máy bay thân rộng có 4 động cơ. Sự ra đời của nó đã đánh dấu một bước tiến của ngành hàng không hiện đại.

Trong hơn 40 năm từ khi ra đời, Boeing 747 có mặt trong đội bay của nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới. Đến nay, hãng Boeing đã bán được hơn 1.400 chiếc máy bay Boeing 747. Hiện nay, các hãng hàng không đã chuyển sang dùng máy bay phản lực 2 động để tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng dòng máy bay Boeing 747 vẫn được sản xuất và lắp ráp. 

Boeing 747 được phát triển từ những năm 1960. Hơn 50.000 nhân viên của Boeing đã làm việc cần mẫn trong 16 tháng để cho ra đời dòng máy bay này. Đến ngày 23/1/1970, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Luân Đôn - Newyork vận chuyển hành khách bằng Boeing 747 đã cất cánh.

Ngoài việc sử dụng 4 động cơ, hình dạng đặc biệt của máy bay này là cấu hình 2 tầng trong đó phần thân có thể chở hàng hay chở khách tùy phiên bản. Còn phần bướu của Boeing 747 ở trên cùng là sàn ngăn có thể bố trí chỗ ngồi bổ sung với phiên bản chở khách hoặc nhận hàng hóa qua cửa ở mũi máy bay với phiên bản chở hàng.

Điều đặc biệt là Boeing 747 được Không lực Hoa Kỳ mua để làm chuyên cơ chở Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Đó là 2 chiếc VC25 được thiết kế dựa trên Boeing 747-200B.

hang12

Bên trong nơi lắp ráp máy bay Boeing 747 tại Washington (Mỹ)

hang11

Có hơn 6 triệu chi tiết từ hàng trăm nhà sản xuất tại 30 quốc gia để tạo ra chiếc máy bay được mệnh danh là "Nữ hoàng bầu trời"

hang7

Nhà máy này là nơi lắp ráp không chỉ Boeing 747 mà còn các dòng máy bay Boeing Dreamliner, Boeing 777, Boeing 767

hang8

Thế hệ chuyên cơ Air Force One tiếp theo sẽ được lắp ráp tại đây

hang9

Bên trong khu vực nhà máy có khoảng 30.000 nhân viên làm việc

hang14

 

hang13

 

hang15

 

hang16

Phần mũi của máy bay

hang17

Phần thân máy bay

hang18

Máy bay sau khi hoàn tất

 

Nghi Dung (Theo BI)
Bình luận
vtcnews.vn