Tiết lộ mới về dự án đóng tàu đổ bộ tấn công của Nga

Thế giớiChủ Nhật, 23/12/2012 07:51:00 +07:00

(VTC News) - Trang tin RIA dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đang lên kế hoạch xây dựng 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral theo giấy phép của Pháp.

(VTC News) - Trang tin RIA dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đang lên kế hoạch xây dựng 2 tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral theo giấy phép của Pháp.

"Bộ Quốc phòng sẽ không từ bỏ dự án xây dựng 2 tàu đổ bộ lớp Mistral mà trì hoãn từ 2013 sang 2016", nguồn tin của RIA cho biết. Lí do của sự trì hoãn này là để quân đội Nga, cụ thể là hải quân có thời gian đánh giá thêm hiệu suất của loại tàu này nếu đưa vào phục vụ.

Ngoài ra, việc tạm hoãn dự án đóng Mistral cũng phục vụ mục đích nghiên cứu, thay đổi một số thiết kế ban đầu của Pháp, thay vào đó bằng những chi tiết được sản xuất để phù hợp với điều kiện cụ thể của Hải quân Nga.

Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Nga là đơn vị sẽ thực hiện quá trình đóng mới 2 tàu lớp Mistral.

Một tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral của Pháp 

Trước đó, tờ báo kinh tế Vedomosti của Nga đã dẫn lời một nguồn tin Chính phủ cho biết Bộ Quốc phòng sẽ hủy bỏ dự án đóng 2 tàu đổ bộ tấn công Mistral theo giấy phép của Pháp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng đã ngay lập tức có thông báo chính thức về việc lùi dự án sang 2016 chứ không hủy bỏ.

Nga và Pháp đã kí với nhau bản hợp đồng trị giá 1.2 tỉ USD cho 2 chiếc tàu đổ bộ tấn công Mistral, bao gồm cả việc Pháp chuyển giao công nghệ cho Nga.

Chiếc tàu đầu tiên có tên Vladivostok, đang được đóng tại xưởng DCNS ở Saint-Nazaire, Pháp dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2014. Chiếc tiếp theo Sevastopol sẽ được chuyển giao tới Nga vào năm 2015.

Dự án do Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Nga thực hiện là 2 chiếc tiếp theo của hợp đồng với 80% được sản xuất ở Nga và 20% linh kiện được nhập từ Pháp.

Mỗi tàu đổ bộ tấn công Mistral có thể chở được 16 máy bay trực thăng, 4 tàu đổ bộ đệm khí, 70 xe bọc thép cùng với 450 binh sĩ vũ trang đầy đủ. Dự kiến, các tàu Mistral sẽ được trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn