Tiền vệ Olympic Việt Nam: Tôi không ngại đối thủ nào ở ASIAD 19

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 13/09/2023 18:08:58 +07:00
(VTC News) -

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn khẳng định quyết tâm tại ASIAD 19 cùng đội tuyển Olympic Việt Nam.

"Tôi không ngại đối thủ nào cả. Toàn đội sẽ cố gắng từng trận đấu một", Nguyễn Thái Sơn chia sẻ khi được hỏi về các đối thủ của U23 Việt Nam tại ASIAD 19. Ở giải đấu tới, đội tuyển sẽ so tài với Olympic Iran, Olympic Ả Rập Xê Út và Olympic Mông Cổ. 

Một ngày sau trận đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á 2024, Thái Sơn và 11 cầu thủ khác của U23 Việt Nam hội quân cùng nhóm cầu thủ tập trung trước đó của Olympic Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn hiện có 24 cầu thủ để chuẩn bị cho ASIAD 19.

Thái Sơn là trụ cột của U23 Việt Nam trong chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024. Anh ra sân đủ 3 trận đấu và thể hiện được năng lực. Điểm mạnh của Thái Sơn là khả năng di chuyển không ngừng nghỉ và giàu sức chiến đấu. Những đặc điểm này phù hợp với yêu cầu của HLV Troussier.

Thái Sơn háo hức khi được tham dự ASIAD 19. (Ảnh: Thủy Tú)

Thái Sơn háo hức khi được tham dự ASIAD 19. (Ảnh: Thủy Tú)

Tiền vệ CLB Thanh Hóa khẳng định sự tự hào khi được đồng hành cùng Olympic Việt Nam ở ASIAD 19. Đồng thời, tiền vệ sinh năm 2003 cho rằng mỗi trận đấu giúp anh trở nên hoàn thiện hơn. "Việc thi đấu nhiều giúp tôi cải thiện khả năng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những tình huống mắc lỗi", Thái Sơn cho biết.

Olympic Việt Nam sẽ có 3 buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội di chuyển sang Trung Quốc ngày 16/9 để dự ASIAD. Với lịch trình như trên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Song Thái Sơn cho rằng Olympic Việt Nam có lợi thế riêng để khắc phục vấn đề này.

"Ít thời gian tập luyện nhưng các cầu thủ đã quen nhau từ lâu rồi, vì vậy chúng tôi khá hiểu nhau", cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2023 nói. "HLV Troussier và Hoàng Anh Tuấn có nhiều sự khác biệt, mỗi người có triết lý riêng. Nhưng trên sân tập, cả hai thầy đều yêu cầu chúng tôi phải tập trung".

Olympic Việt Nam chơi trận ra quân gặp Olympic Mông Cổ (19/9). Tiếp đến là các trận gặp Olympic Iran (21/9) và Olympic Ả Rập Xê Út (24/9). 

Môn bóng đá nam ASIAD 19 có tổng số 23 đội, chia làm 6 bảng đấu. Trong đó có năm bảng với 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng trong. Bên cạnh đó 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng đi tiếp.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn