Lý do HLV Hoàng Anh Tuấn không gọi ngôi sao tuyển Việt Nam dự ASIAD 19

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 08/09/2023 16:37:27 +07:00
(VTC News) -

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giải thích việc không dành suất quá tuổi trong danh sách Olympic Việt Nam dự ASIAD 19 cho những ngôi sao ở đội tuyển quốc gia.

Theo điều lệ của môn bóng đá nam ASIAD 19, mỗi đội tuyển được phép đăng kí 3 cầu thủ trên 24 tuổi. HLV Hoàng Anh Tuấn chọn Đỗ Sỹ Huy, Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Tiến Dụng cho 3 suất này (Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000 nhưng vẫn được coi là diện tăng cường, bởi đội Olympic Việt Nam dự ASIAD 19 với định hướng ưu tiên cầu thủ U20). Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có 2 người trong số 3 cái tên kể trên được đưa vào danh sách.

"Ở thời điểm đăng ký danh sách, có một cầu thủ nữa là Bùi Tiến Dụng, nhưng do gặp vấn đề về giấy tờ nên không đăng ký được. Đội chỉ đăng ký được Đỗ Sỹ Huy và Nhâm Mạnh Dũng", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn

Cả Sỹ Huy và Mạnh Dũng đều không có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Điều này khác hẳn với ASIAD 18 cách đây 5 năm. Khi đó, Olympic Việt Nam có thêm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết - những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển quốc gia. 

HLV Hoàng Anh Tuấn giải thích: "Tôi cũng muốn có nhiều cầu thủ, nhưng Sỹ Huy Mạnh Dũng có khả năng thi đấu cao hơn những cầu thủ khác. Mùa giải V-League sắp bắt đầu, thời điểm Olympic Việt Nam thi đấu ASIAD, chắc chắn những cầu thủ đó không đi được. Nếu tôi đăng kí họ, xác suất được tham dự giải thấp mà chúng ta không thay đổi được danh sách.

Trước khi đưa ra quyết định, tôi theo dõi rất lâu và xác định cầu thủ có thể đáp ứng được yêu cầu. Đó là các vị trí nòng cốt của đội tuyển Olympic Việt Nam là thủ môn, trung vệ và tiền đạo".

Ông Hoàng Anh Tuấn tiết lộ, ông sẽ mang những cầu thủ tập trung sớm tham dự ASIAD. Số còn lại là những người đang thi đấu vòng loại U23 châu Á 2024 cùng U23 Việt Nam.

"Với 11 cầu thủ thì khó tổ chức một trận giao hữu. Chúng ta không có thời gian chờ các cầu thủ U23 đá xong vòng loại rồi mới tập trung. Chúng tôi tập trung điều chỉnh những sai số để cầu thủ bắt nhịp khi vào giải", ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

"Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với chúng tôi rất rõ ràng. Làm sao có những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ của tôi là để cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia có nhiều lựa chọn hơn, chứ không phải thành tích. Nếu đặt chỉ tiêu thành tích thì phải xem xét chúng ta ở đâu ở châu Á. Định hướng của VFF là tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân nhiều hơn, ra sân chơi lớn hơn để có trải nghiệm".

Dự kiến, Olympic Việt Nam có đầy đủ đội hình tập luyện từ ngày 13/9. Ngày 16/9, đội di chuyển sang Trung Quốc trước khi đá trận ra quân ngày 19/9 gặp Olympic Mông Cổ. Sau đó, đội gặp U23 Iran (21/9) và U23 Ả Rập Xê Út (24/9).

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn