Tiền Giang: Một cảnh sát hình sự bị đánh, cướp súng giữa ban ngày

Bản tin 113Thứ Ba, 30/03/2021 22:05:00 +07:00
(VTC News) -

Một chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đang đi làm nhiệm vụ thì bị 2 đối tượng đánh dã man rồi cướp súng, ví tiền và giấy tờ tùy thân.

Chiều 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết phối hợp với Viện KSND tỉnh Tiền Giang tiến hành các quy trình để xử lý 2 đối tượng Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ P.4, TX.Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) về hành vi cướp súng và hành hung một chiến sĩ cảnh sát hình sự. 

Tiền Giang: Một cảnh sát hình sự bị đánh, cướp súng giữa ban ngày - 1

Tuấn và Viễn bị công an bắt giữ. (Ảnh: M.T)

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h30 sáng nay 30/3, thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc biên chế Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, điều khiển xe máy từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an H.Cái Bè công tác. Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, H.Châu Thành, Tiền Giang) thì anh Trung bị 2 người đi trên xe ô tô 5 chỗ màu trắng ép xe máy vào lề đường.

Tiếp đó, hai người trong xe mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc đánh thượng úy Trung. Anh Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô: “Tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay”. Nhưng, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công dã man.

Sau đó, anh Trung rút súng và hô: “Tôi là cảnh sát hình sự, tôi có thẻ ngành” thì 2 đối tượng càng tấn công dữ hơn. Thấy anh Trung la lớn, tên cầm lái đã xông vào ôm và bóp cổ anh Trung. Trong lúc anh Trung bị khống chế, tên còn lại dùng gậy sắt đánh mạnh vào tay, cướp súng và móc ví trong túi quần anh Trung rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang huy động toàn bộ lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường truy bắt hai đối tượng. Công an tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Công an TP.HCM, các tỉnh Long An, Bến Tre hỗ trợ.

Gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trên tại địa bàn ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, H.Châu Thành, Tiền Giang nên truy bắt. Cả hai bỏ xe ô tô để chạy vào nhà dân nhưng bị bao vậy bắt gọn, thu hồi lại khẩu súng của thượng úy Trung.

Theo công an, 2 người này nghiện ma túy và là thành phần bất hảo tại địa phương cư trú. Riêng Viễn từng đốt nhà mẹ ruột của mình.

Hiện, thượng úy Trung đang được cấp cứu tại bệnh viện. Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

CHU HUY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp