Thưởng triệu USD cho ai vén màn bí ẩn về MH370

Kinh tếChủ Nhật, 08/06/2014 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm gia đình có người thân mất tích trên chuyến bay MH370 đã tổ chức gây quỹ 5 triệu USD để thưởng cho ai nói ra sự thật.

(VTC News) – Một số gia đình có người thân mất tích trên máy bay MH370 vừa tổ chức gây quỹ 5 triệu USD để thưởng cho bất kỳ ai vén được bức màn bí ẩn về sự biến mất kỳ lạ của chiếc máy bay này.

Chiến dịch gây quỹ được ra mắt trên trang web Indiegogo, với mức đóng góp 5 USD/lần. Với số tiền này, các gia đình mong sẽ khuyến khích ai đó giải đáp chính xác nguyên nhân chiếc máy bay bị mất tích.

Máy bay của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 mất liên lạc hôm 8/3 khi đang trên đường từ Kuala Lunpur tới Bắc Kinh với 239 người trên máy bay trong đó 2/3 là người Trung Quốc.

Chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 được cho là rơi ở phía Nam Ấn Độ Dương nhưng một cuộc tìm kiếm ở quy mô lớn đã không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của chiếc máy bay xấu số, khiến gia đình các nạn nhân thất vọng, đau khổ và nghi ngờ có bí mật nào đó đang bị che đậy.

Người nhà các hành khách trên chuyến bay MH370 vẫn hi vọng tìm ra sự thật

“Chúng tôi tin rằng ở đâu đó, có ai biết điều gì đó. Chúng tôi hy vọng phần thưởng này sẽ giúp có người nói lên sự thật”, ông Ethan Hunt – Giám đốc công ty công nghệ, người đứng đầu nhóm gây quỹ thưởng cho ai cung cấp thông tin.

Còn cô Sarah Bajc – người yêu của hành khách Mỹ Philip Wood cho biết, một số ít các gia đình đứng đằng sau chiến dịch đang nuôi niềm hy vọng vào chương trình này.

“Chính phủ và các cơ quan chức năng đã nỗ lực nhưng không thu được bằng chứng gì về sự mất tích của MH370”, bà Sarah nói.

Xem video: Những bí ẩn xung quanh chiếc máy bay mất tích MH 370


“Tôi muốn tìm vợ tôi và biết được sự thật. Nếu không có sự thật, các gia đình không thể quay về với cuộc sống của họ", anh Narendran, một nhà tư vấn quản lý Ấn Độ có vợ Chandrika Sharma trong chuyến bay mất tích nói.

Anh Peter Weeks có anh trai là Paul đang trên đường đến Mông Cổ tìm công việc mới có mặt trên chuyến bay MH370 thì cho biết: “Một người nào đó ở đâu đó biết sự thật, có thể là người hàng xóm, đồng nghiệp của bạn, anh, chị, em, bố hoặc mẹ của bạn.

Không có vấn đề gì ở việc họ là ai, chúng tôi cần sự giúp đỡ để vén màn bí ẩn này làm cho bầu trời an toàn với mọi người để các hành khách, phi hành đoàn trở về với gia đình của họ”.

Malaysia và Australia đã dẫn đầu công tác tìm kiếm ra vùng bờ biển phía Tây và công việc này sẽ được tiếp tục. Một nhóm nghiên cứu quốc tế xác định mở rộng vùng tìm kiếm lên đến 60.000 km2 dựa trên nơi chiếc máy bay liên lạc lần cuối với vệ tinh Inmarsat.

Nghi Dung

Bình luận
vtcnews.vn