Thương 'Phía trước là bầu trời' tiết lộ về hôn nhân với ông xã làm giáo dục

Sao ViệtThứ Tư, 09/08/2023 11:29:38 +07:00

"Có thể với nhiều người, 'chết vai' là điều đáng sợ trong nghề nghiệp, còn với tôi 'chết vai' là điều may mắn", diễn viên Thu Nga nói.

Từng là một trong bộ ba nữ chính ấn tượng của Phía trước là bầu trời, vai diễn Thương được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài dịu dàng cùng tính cách thùy mị, nết na. Dù nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhưng hiện Thu Nga vẫn xuất hiện thường xuyên trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. 

Thu Nga, vai Thương trong 'Phía trước là bầu trời'.

Thu Nga, vai Thương trong 'Phía trước là bầu trời'. 

- Lâu rồi không thấy chị đóng phim hay tham gia hoạt động nghệ thuật nào, lý do là vì đâu?

Thực ra tôi ít xuất hiện ở những bộ phim truyền hình nhưng thực tế vẫn hoạt động nghệ thuật hằng ngày tại sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ. Những khán giả yêu sân khấu vẫn gặp tôi trong các vở diễn của nhà hát. 

- Bạn thân Kiều Anh quay lại với phim ảnh thường xuyên còn chị lại im ắng. Chị có sốt ruột khi thấy các bạn mình từ “Phía trước là bầu trời” đóng phim trở lại còn mình thì không? Chị không tự tin nhận đóng phim mới hay vì không được mời hoặc khó tìm được vai phù hợp?

Tôi với Kiều Anh chơi với nhau, ngoài công việc, chúng tôi còn chia sẻ với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống. Không chỉ Kiều Anh mà bất kỳ bạn diễn nào thành công hoặc có dự án mới, tôi đều rất vui và tự hào khi họ phát triển. Từ công việc lẫn cuộc sống, tôi luôn mong được đồng hành cùng những người bạn tài giỏi, thành công.

Còn về việc đóng phim tôi nghĩ có lẽ là do thiếu chữ duyên. Nếu duyên đủ chắc chắn tôi sẽ tiếp tục. 

Thu Nga của hiện tại.

Thu Nga của hiện tại. 

- Sau hơn 20 năm khán giả vẫn nhớ chị trong phim “Phía trước là bầu trời”. Chị có sợ mình bị “chết vai” và không bao giờ vượt qua cái bóng của chính mình?

Có thể với nhiều người, “chết vai” là điều đáng sợ trong nghề nghiệp, còn với tôi “chết vai” là điều may mắn. Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo diễn xuất. Tôi vốn là một diễn viên múa có một vai được khán giả yêu thương và nhớ mãi đến bây giờ. Có thể nói với một diễn viên tay ngang, đó đã là một thành công lớn và quá đủ để hạnh phúc. 

- Tính cách ngoài đời khi chị đóng “Phía trước là bầu trời” và đến bây giờ của chị có khác với nhân vật Thương?

Ngay từ khi bắt đầu đóng phim cho đến tận bây giờ tôi thấy nhân vật Thương và bản thân mình có những điểm tương đồng. Thương là cô gái tỉnh lẻ chăm chỉ, chịu khó, thẳng thắn, hiền lành. Tôi cũng gần như Thương vậy, từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và làm việc nên sự chăm chỉ là tất nhiên. Ngoài chăm chỉ tôi cũng nhí nhảnh và vô tư hơn cô ấy nên cũng may mắn hơn. Ra trường, tôi có công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ và ổn định cho đến tận bây giờ. 

Từ lúc đóng phim và đến hiện tại, tôi thấy mình không phải là người dịu dàng nhưng hiền lành thì có. Tôi của hiện tại còn có thêm sự hiểu biết, biết điều và biết cảm thông.

- Trong gia đình chị, đối với việc rèn luyện tính cách hay tư vấn công việc học tập, chia sẻ cho các con, chị hay ông xã là người có vai trò chính, người nào có uy hơn?

Trong gia đình tôi, cả hai vợ chồng đều cùng nhau chia sẻ mọi thứ, không chỉ riêng chuyện học hành của các con. Đứng trước một sự việc nào đó, chúng tôi đều cùng nhau bàn bạc đưa ra giải pháp. Chồng tôi làm việc trong môi trường giáo dục nên anh đưa ra đường hướng và định hướng cho các con, sau đó chúng tôi sẽ cùng con bàn bạc và giải quyết.

Thu Nga và Kiều Anh.

Thu Nga và Kiều Anh. 

- Chị có thể chia sẻ về mối quan hệ thân thiết của chị với Kiều Anh? Liệu trong giới diễn viên có tồn tại tình bạn thân thật sự như nhiều người nói?

Không phải tôi và Kiều Anh chơi thân với nhau ngay sau khi phim phát sóng từ cách đây hơn 20 năm, chúng tôi thân hơn khoảng những năm sau này, khi cả hai đã đủ trưởng thành và chín chắn. Ở tuổi của chúng tôi đã không còn sự ích kỷ, đố kỵ kiểu trẻ con. Chúng tôi thân nhau và hòa hợp một cách tự nhiên. Tôi không quan niệm giới diễn viên hay giới nào, đã là bạn bè nên chân thành cởi mở vì chỉ có như vậy, tình bạn mới bền lâu.

- Chị có dự định quay lại với nghệ thuật trong thời gian tới?

Hiện tại tôi vẫn tiếp tục công việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Chúng tôi vẫn luôn có những dự án mới của Nhà hát. Còn về phim ảnh, tôi không có dự định gì. Tôi tin vào chữ duyên, nếu đủ duyên mọi thứ sẽ tự nhiên.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn