Thuê người học hộ đại học, nhiều cảnh sát Mỹ bị truy tố

Thời sự quốc tếThứ Hai, 21/08/2023 12:02:08 +07:00
(VTC News) -

6 sĩ quan cảnh sát ở California, Mỹ đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận sau khi FBI công bố thông tin điều tra việc họ thuê người học hộ ở trường đại học.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong một số bản cáo trạng ngày 17/8 chống lại các sĩ quan làm việc cho hai sở cảnh sát ở bang California, các công tố viên buộc tội 6 sĩ quan Morteza Amiri, Patrick Burhan, Brauli Jalapa, Ernesto Mejia-Orozco, Samantha Peterson và Amanda Theodosy — về tội gian lận và âm mưu gian lận, cùng với một số tội danh khác. Theodosy và Amiri làm việc cho sở Cảnh sát Antioch, các sĩ quan khác làm việc cho Sở Cảnh sát Pittsburg. 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nếu các cảnh sát này bị kết tội, mỗi tội danh sẽ đi kèm với bản án lên tới 20 năm tù liên bang.

Theo cáo trạng, các sĩ quan tham gia lớp học tại một "tổ chức đào tạo từ xa" có trụ sở tại Santa Ana, California, để lấy bằng Cử nhân Khoa học về Tư pháp Hình sự. Bắt đầu từ năm 2019, các lớp học này là một phần của chương trình được sở cảnh sát thanh toán chi phí. Các học viên cũng sẽ được tăng lương và phúc lợi sau khi hoàn thành lấy bằng. 

Nhưng tài liệu cho biết thay vì tự mình tham gia các lớp học, các sĩ quan đã trả tiền cho người khác nộp bài luận và nhận văn bản thay cho họ. Bản cáo trạng nói rằng các sĩ quan đã sử dụng Venmo để trả tiền cho người học hộ, dẫn đến hành vi gian lận chuyển khoản.

Ngoài ra, đại bồi thẩm đoàn truy tố hai sĩ quan Antioch - Daniel Harris và Devon Wenger - về tội âm mưu phân phối steroid đồng hóa (được coi là một loại thuốc có tác dụng kích thích tăng hormone nam), Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Sở cảnh sát Pittsburg và Sở cảnh sát Antioch chưa đưa ra bình luận về các vụ việc. 

Phương Anh(Nguồn: Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn