Thực hư 'máy ảnh 41 chấm' của Nokia

Kinh tếThứ Năm, 12/07/2012 02:01:00 +07:00

Được quảng cáo là điện thoại đầu tiên sở hữu công nghệ chụp ảnh siêu nét với máy ảnh 41MP, Nokia 808 Pureview đang bị cộng đồng "ném đá" vì ngôn từ PR quá mức.

Được quảng cáo là đầu tiên sở hữu công nghệ chụp ảnh siêu nét với máy ảnh 41MP, Nokia 808 Pureview đang bị cộng đồng "ném đá" vì ngôn từ PR quá mức.

Có thật sự 41MP?

Có cơ hội được trải nghiệm chiếc điện thoại này, tác giả ghi nhận được trên mặt hộp ghi rõ 41MP Sensor Camera, hiểu theo nghĩa người thông thường tức là cảm biến máy ảnh 41MP. Và vô tình Nokia thành công khi lần đầu tiên mang đến cho người dùng một siêu phẩm còn hơn cả máy ảnh chuyên nghiệp ống kính tháo rời. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác.

Thực chất 41MP là độ phân giải điểm ảnh khi phóng to? 

 
 Theo đánh giá của dpreview cho thấy, chuyện nghi ngờ về chất lượng hình ảnh mà Nokia 808 Pureview khi được "nói quá" là có cơ sở. Trong hầu hết các chế độ chụp của máy ảnh thì 808 Pureview chỉ sẽ sản xuất hình ảnh 3MP, 5MP hoặc 8MP và thực tế đó chính là những gì mà máy ảnh Nokia 808 Pureview có được. Vậy làm thế nào Nokia có thể "phóng đại" con số 41MP?

Phân tích của dpreview cũng nói rõ, 41MP đây chính là độ phân giải máy ảnh khi chụp ở chế độ 8MP, nhưng nhờ sử dụng thuật toán tối ưu hóa lưu giữ chi tiết, nên 808 Pureview có thể cung cấp một hình ảnh phóng to độ phân giải cao hơn. Khi đó, mặc dù chất lượng hình ảnh sẽ giảm xuống (độ nhiễu cũng không còn ở mức trung bình), nhưng bạn dễ dàng có được một hình ảnh cho độ phóng đại tương đương với góc nhìn 28-78mm.

Và đó chính là những gì mà cái tên Pureview - một công nghệ xử lý hình ảnh mà Nokia đưa vào sản phẩm này. 

Cộng đồng đáp ứng ảm đạm

Ngôn từ vượt quá giới hạn là những bình phẩm về Nokia 808 Pureview. Cụ thể, một trang thông tin khi preview đã cho rằng "hệ điều hành Symbian già cỗi là điểm yếu nhất của PureView 808 khi trang bị ít ứng dụng, giao diện tuy dễ dùng nhưng thật sự không bắt mắt người sử dụng, màn hình độ phân giải thấp, khiến PureView bị thua thiệt nhiều so với các sản phẩm ra cùng thời điểm".

Trong khi đó, trên nhiều diễn đàn, sự đánh giá Nokia 808 Pureview cũng chưa thật sự cao vì "cái kiểu dáng hơi quái của 808 chắc sẽ gây trở ngại nhiều đến doanh số của nó".

Một thành viên trên diễn đàn 5giây khó tin khi cho rằng với 41MP thì thì Canon Mark II phải còn thua xa, khi giá cả của Nokia 808 Pureview chỉ hơn 12 triệu. "Với số tiền này, đi sắm một máy ảnh Canon EOS 550D cũng cho chất lượng vượt trội hơn 808 Pureview rất nhiều".

Một thành viên khác nhận định "Camera 41MP mà tích hợp trên cái màn hình độ phân giải cùi bắp thế kia thì sao mà thấy được hết sức mạnh của camera, ít ra phải nâng độ phân giải màn hình lên chuẩn HD 1.280 x 820 chẳng hạn".

Nokia 808 Pureview vẫn chưa thật sự gây ấn tượng cho người dùng với nhiều khuyết điểm 

Cũng có thành viên cho rằng kiểu dáng Nokia 808 Pureview có nhiều nhược điểm. "Nokia ra em này sao mà chán thật, cái Camera nhìn thô quá, vành bằng nhựa nhìn cứ như điện thoại Tàu, sao không kiểu dáng nào qua nổi mấy em HTC hết vậy, nhìn càng lúc càng chán, chán toàn tập với kiểu dáng, chưa nói tới Camera".

Theo tìm hiểu của tác giả, Nokia 808 Pureview sở hữu cấu hình khá khiêm tốn cho "41MP" như chip lõi đơn, màn hình hiển thị 640x480, và quan trọng là sử dụng hệ điều hành Symbian Belle, vốn đã quá lạc hậu trong xu hướng Android đang lấn mạnh.

Pureview thật ra chỉ là công nghệ xử lý ảnh như bao công nghệ khác mà thôi, còn để thật sự có được 41MP, đây là con số ao ước mà nhiều hãng điện thoại và máy ảnh hướng đến, chứ không phải chỉ riêng Nokia.

Theo Xahoithongtin

Bình luận
vtcnews.vn