Thừa Thiên - Huế nêu tên 400 doanh nghiệp nợ bảo hiểm người lao động

Tin nóngChủ Nhật, 24/12/2023 20:43:00 +07:00
(VTC News) -

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa công bố danh sách 400 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN từ 3 tháng trở lên.

Sáng 24/12, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa công bố danh sách 400 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN từ 3 tháng trở lên.

Theo đó, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp lên đến 151 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,03% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao năm 2023. Trong đó tổng số tiền chậm đóng phải tính lãi là 117 tỷ đồng, chiếm 3,13% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam.

Đặc biệt có nhiều doanh nghiệp chậm đóng với số tiền lớn như Công ty TNHH MTV Takson Huế với hơn 9,6 tỷ đồng, số tháng nợ 19 tháng; Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Thuận Thành hơn 6 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế nợ 34 tháng với hơn 5,7 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí và xây dựng công trình 878 nợ 34 tháng với hơn 4 tỷ đồng; Công ty TNHH Quốc Thắng nợ 3,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Vận tải San Hiền nợ 2,2 tỷ đồng…

BHXH Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Thục Trinh)

BHXH Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Thục Trinh)

Lãnh đạo BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài với số tiền lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Do đó để đốc thu, giảm nợ, thời gian tới BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường thanh tra các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp xử lý vi phạm, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị vi phạm. Phối hợp với cơ quan Công an, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế để thanh tra liên ngành trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

Trước đó vào ngày 20/9, BHXH Thừa Thiên - Huế cho biết, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh, có gần 3.000 đơn vị nợ BHXH với tổng số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 255 tỷ đồng. Thực trạng này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng ngàn người lao động trên địa bàn.

Thời gian qua, nhiều công nhân do bị ốm đau phải vào viện hoặc nghỉ việc giữa chừng khi đến cơ quan BHXH để làm thủ tục nhận bảo hiểm thì mới biết được, lâu nay chủ sử dụng lao động đã không đóng bảo hiểm cho họ. Trong khi đó, hàng tháng, tiền đóng bảo hiểm của nhiều công nhân đã được chủ sử dụng lao động trừ vào tiền lương… Thực tế này đã khiến nhiều công nhân, người lao động bức xúc.

BẢO HƯNG
Bình luận
vtcnews.vn