Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 07/05/2023 13:00:46 +07:00

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 7/5 đến thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc 2 ngày (7-8/5) trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực hàn gắn quan hệ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Hàn Quốc sau 12 năm, đáp lại chuyến thăm trước đó hồi tháng 3 của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.

Quan hệ Nhật - Hàn xuống cấp nghiêm trọng dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in do những tranh cãi liên quan đến vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 12 năm - 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. (Ảnh: AFP)

Lần gần đây nhất một thủ tướng Nhật Bản đến Hàn Quốc là chuyến thăm của cố Thủ tướng Abe Shinzo hồi tháng 2/2018.

Các nguồn tin cho biết, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Nhật - Hàn lần này sẽ xoay quanh hợp tác an ninh trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Tuyên bố Washington đạt được mới đây trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã vạch ra các kế hoạch nhằm tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Hàn Quốc, cũng như các cách để tăng cường hợp tác với Nhật Bản.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, hai nước có rất nhiều cơ hội hợp tác trong vấn đề Triều Tiên, cũng như đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, những khác biệt lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng được dự báo có nguy cơ phủ bóng đen lên mối quan hệ đang nở rộ giữa hai nước.

Thu Hoài(VOV1/Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn