Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tiếp quản an ninh ở Gaza sau khi chiến thắng Hamas

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/11/2023 14:56:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nước này sẽ quản lý "an ninh tổng thể" ở Gaza trong một khoảng thời gian "chưa xác định" sau khi đánh bại Hamas.

Theo RT, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News ngày 6/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Netanyahu đã được hỏi về các kế hoạch dài hạn của Israel đối với dải Gaza nếu nước này thành công trong việc lật đổ lực lượng Hamas.

Ông nói: “Tôi nghĩ Israel sẽ chịu trách nhiệm an ninh chung trong một thời gian không xác định ở Gaza, bởi chúng tôi đã thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi không có trách nhiệm an ninh đó. Chúng tôi phải đối mặt với hành động khủng bố của Hamas ở quy mô mà không thể tưởng tượng".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: RT)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: RT)

Bình luận trên của ông Netanyahu dường như mâu thuẫn với những tuyên bố trước đây của các quan chức cấp cao Israel.

Khi tuyên bố một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào dải Gaza tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhấn mạnh rằng quân đội nước này không chịu trách nhiệm về “cuộc sống hàng ngày ở dải Gaza”.

Mặc dù ông Gallant cho biết Israel sẽ thiết lập một “thực tế an ninh” mới trong khu vực sau cuộc chiến hiện tại, nhưng ông lưu ý rằng nước này sẽ tìm cách "trao quyền quản lý sau xung đột cho bên thứ ba".

Ngay cả khi lên tiếng ủng hộ hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas, Mỹ vẫn cảnh báo về mối nguy hiểm về một cuộc chiếm đóng khác ở Gaza. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với CBS, Tổng thống Joe Biden cho biết động thái chiếm đóng sẽ là một “sai lầm lớn”.

“Sẽ là một sai lầm nếu Israel chiếm đóng Gaza một lần nữa. Nhưng tiến vào tiêu diệt những kẻ khủng bố là một hành động cần thiết”, ông Biden nói.

Israel lần đầu tiên chiếm đóng Gaza trong Cuộc chiến 6 ngày năm 1967 với Ai Cập, Jordan, Syria, và chỉ rút quân cùng người định cư gần 40 năm sau đó.

Kể từ đó, Israel đã duy trì phong tỏa chặt chẽ khu vực này trong nhiều năm và phát động các chiến dịch ném bom chống lại Hamas kể từ khi nhóm này nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2006.

Lần xung đột mới nhất nổ ra vào tháng trước sau vụ tấn công của Hamas vào Israel khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng. Theo các quan chức địa phương, Lực lượng Phòng vệ Israel sau đó đã tiến hành nhiều tuần không kích đáp trả và dần leo thang với các cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, khiến hơn 10.000 người Palestine thiệt mạng cho đến nay.

Ông Netanyahu bác bỏ số liệu này và cho rằng trong số người chết ở dải Gaza có thể có "vài nghìn" thành viên Hamas.

Thủ tướng Israel cũng tái khẳng định ông không ủng hộ lệnh ngừng bắn hoàn toàn, bất chấp lời kêu gọi từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cùng nhiều lãnh đạo thế giới. Ông cho biết thêm rằng Israel có thể đồng ý tạm dừng bắn để đưa hàng hóa nhân đạo vào dải Gaza hoặc cho phép các con tin rời khỏi khu vực.

Hoa Vũ(Nguồn: actualidad.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn