Thủ tướng Anh lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới 'xa hoa' sau từ nhiệm

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 08/07/2022 11:09:08 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Anh Boris Johnson - người thông báo từ chức hôm 7/7, lên kế hoạch tổ chức hôn lễ hoành tráng tại dinh thự Chequers.

The Mirror dẫn nguồn tin từ đảng Bảo thủ cho biết, ông Johnson tuyên bố sẽ giữ chức thủ tướng cho đến khi nước Anh tìm được người kế nhiệm. Ông vẫn giữ ý định tổ chức hôn lễ "xa hoa" tại dinh thự Chequers, nơi nghỉ dưỡng của các thủ tướng Anh ở Tây Bắc London.

Đề cập đến thông tin này, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Johnson nói rằng: "Thủ tướng Johnson là người có trách nhiệm và sẽ tiếp tục phục vụ quốc gia cho đến khi có thủ tướng mới. Ông Johnson làm điều này chỉ đơn thuần là để tiếp tục nghĩa vụ với người dân".

Thủ tướng Anh lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới 'xa hoa' sau từ nhiệm - 1

Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân Carrie Johnson. (Ảnh: Reuters)

The Mirror tiết lộ, hôn lễ của Thủ tướng Johnson và phu nhân Carrie Johnson được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 30/7 ở dinh thự Chequers, với quy mô "lớn hơn nhiều và xa hoa hơn nhiều" so với hôn lễ diễn ra ở nhà thờ Westminster, London vào năm ngoái. Thời điểm đó, lễ cưới của cặp đôi này phải theo quy định phòng dịch COVID-19 của Anh.

Cũng theo tờ báo này, ông Johnson muốn kế hoạch này tiếp tục và thiệp cưới cũng đã được gửi đi. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson có thể sẽ phải tìm kiếm địa điểm mới.

Nói về tiệc cưới của Thủ tướng Johnson, Thị trưởng London Sadiq Khan cho rằng ông Johnson không thể tổ chức tiệc cưới "xa hoa" bằng tiền thuế của người dân. Theo ông, các thành viên của đảng Bảo thủ sẽ không chấp nhận việc ông Johnson bám trụ quyền lực vì "lợi ích cá nhân".

Ngoài dinh thự ở số 10 phố Downing ở London, các đời thủ tướng Anh còn sử dụng dinh thự Chequers để làm nơi nghỉ dưỡng, tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới hoặc tổ chức tiệc.

Tọa lạc trong một khu đất rộng 600 ha - bằng diện tích của hơn 1.000 sân bóng, Checkers có 10 phòng ngủ và trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật phong phú. Dinh thự này đã được sử dụng bởi các thủ tướng Anh từ những năm 1920.

Ông Johnson giữ chức Thủ tướng Anh kể từ tháng 7/2019. Ông tuyên bố từ nhiệm hôm 7/7 khi nội các Anh rơi vào khủng hoảng với hơn 50 quan chức cấp cao, bao gồm cả thư ký và bộ trưởng, từ chức. Điều này diễn ra ngay sau khi ông Johnson vừa "sống sót" sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Anh vào tháng trước.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp