Thủ tướng Ấn Độ tới hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 280 người chết

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 04/06/2023 09:05:58 +07:00
(VTC News) -

Trong chuyến thị sát đến Odisha, Thủ tướng Ấn Độ khẳng định những người liên quan tới vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 280 người thiệt mạng sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Theo CNN, ngày 3/6, kế hoạch ban đầu của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là dự lễ khánh thành tuyến tàu cao tốc mới Vande Bharat Express, tuy nhiên ông Modi quyết định thay đổi lịch trình và đến hiện trường tai nạn đường sắt Odisha.

Thủ tướng Modi chỉ đạo các cơ quan ban ngành phải đảm bảo hỗ trợ những người bị thương và gia đình họ, đồng thời khẳng định những người liên đới trong vụ việc sẽ bị trừng trị nghiêm minh.

Thủ tướng Ấn Độ tới hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 280 người chết - 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở bang Odisha ngày 3/6. (Ảnh: CNN)

“Chúng ta không thể mang những người đã mất trở lại nhưng chính phủ sẽ luôn bên cạnh gia đình các nạn nhân, giúp họ vượt qua nỗi đau này. Đây là sự cố rất nghiêm trọng và bất cứ ai bị kết tội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”, Thủ tướng Modi phát biểu khi đến thị sát hiện trường vụ tai nạn.

CNN dẫn lại thông cáo của quan chức Ấn Độ cuối ngày 3/6 cho biết, hơn 280 người đã thiệt mạng và hơn 1.100 người khác bị thương trong vụ tai nạn đường sắt ở quận Balasore, bang Odisha. Con số thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h theo giờ địa phương hôm 2/6, khi tàu Howrah Superfast Express, khởi hành từ Bangalore tới Howrah, Tây Bengal va chạm với tàu hàng Coromandel Express đang từ Kolkata tới Chennai.

Khoảng 10 đến 12 toa của một tàu đã bị chệch khỏi đường ray và đổ sang tuyến đường sắt bên cạnh. Tàu chở khách thứ hai đi hướng ngược lại đã đâm phải tàu trên, khiến 3 toa bị chệch khỏi đường ray.

Thủ tướng Ấn Độ tới hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 280 người chết - 2

Hiện trường đổ nát sau vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến ba đoàn tàu ở bang Odisha, ngày 3/6. (Ảnh: CNN)

Người đại diện cơ quan Đường sắt Ấn Độ Amitabh Sharma xác nhận ngoài hai tàu chở khách, một tàu chở hàng đang dừng tại hiện hiện trường cũng liên quan đến vụ tai nạn.

Biên bản kiểm tra liên ngành của các giám sát viên thời điểm xảy ra tai nạn ghi rõ rằng tín hiệu xanh đã được cấp cho tàu Coromandel Express để đi qua tuyến đường sắt chính được chỉ định, và sau đó tín hiệu này đã bị tắt. Tuy nhiên, tàu đã đi vào đường vòng, đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đứng yên và trật bánh. Trong khi đó, tàu tốc hành siêu tốc từ Yashwantpur đi ngược lại đã đâm phải tàu trên khiến một số toa trật bánh.

Đến nay, các nhà chức trách Ấn Độ vẫn chưa công bố chính thức nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đường sắt ở Odisha đang làm dấy lên lời kêu gọi các nhà chức trách Ấn Độ giải quyết vấn đề an toàn đối với hệ thống đường sắt của nước này. Mỗi ngày hệ thống đường sắt Ấn Độ phải vận chuyển hơn 13 triệu lượt hành khách.

Trà Khánh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn