Thứ trưởng Nga: Mỹ muốn duy trì hoạt động Đại sứ quán tại Moskva

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/04/2023 18:03:28 +07:00

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vershinin nhấn mạnh Washington muốn duy trì hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, khẳng định nguyên tắc của Nga là "có đi có lại".

Hãng tin TASS ngày 29/4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết Mỹ muốn Đại sứ quán nước này tại Nga duy trì hoạt động, cho dù quan hệ giữa Washington và and Moskva hiện đang ở mức "cực thấp".
Thứ trưởng Nga: Mỹ muốn duy trì hoạt động Đại sứ quán tại Moskva - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Nga. (Nguồn: AP)

Phát biểu với báo giới, ông Vershinin nêu rõ: “Chúng tôi có nhiều vấn đề trong các mối quan hệ song phương... Các mối quan hệ đó đang ở mức cực thấp nếu không muốn nói là ở mức bằng 0".

Tuy vậy, ông cho biết hiện Nga và Mỹ “trao đổi các mối quan ngại và xem xét các vấn đề trong quan hệ song phương ở cấp chuyên viên".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Washington muốn duy trì hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, đồng thời khẳng định nguyên tắc của Nga là "có đi có lại".

Trước đó, hồi tháng Hai, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 77 công dân Mỹ do liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Cũng theo cơ quan này, dựa trên nguyên tắc có đi có lại, danh sách trừng phạt của Nga bao gồm các quan chức cấp bang của Mỹ, một số cơ quan liên bang, các công ty liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng như thành viên gia đình một số chính trị gia và quan chức Mỹ có liên quan đến việc hoạch định và triển khai các chính sách nhằm vào Nga.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn