Thu Phương: Hủy đám cưới đã chờ đợi 11 năm vì 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'

Sao ViệtThứ Hai, 22/01/2024 11:07:35 +07:00
(VTC News) -

Thu Phương tiết lộ chồng chị - “ông bầu” Dũng Taylor đã chờ đợi suốt hơn 11 năm nhưng vì trùng lịch quay “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” nên lễ cưới đành hoãn lại.

Xuất hiện trong chương trình The Khang show, “chị đẹp” Thu Phương thoải mái chia sẻ về hậu trường của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Nữ ca sĩ cho biết, ban đầu chị không thực sự muốn tham gia chương trình này: “Từng “chấn thương” ở một vài sự kiện nên tôi không còn mặn mà với các gameshow thực tế. Có những hệ lụy mệt đầu nên tôi từng nghĩ mình đã không còn năng lượng để tham gia chương trình thực tế nữa.

Khi ê-kíp Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mời tham gia, mọi người đã rất kiên trì thuyết phục. Lúc này tôi mới xem demo chương trình, cộng thêm sự thuyết phục của ê-kíp, tôi quyết định nhận lời, lúc này chỉ còn cách ngày bấm máy ghi hình 4 ngày”.

Thu Phương chia sẻ trong chương trình.

Thu Phương chia sẻ trong chương trình.

Nữ ca sĩ cho biết, tham gia chương trình này, chị đã “quên thân phận” của chính mình: “Có những khoảnh khắc tôi quên thân phận, quên mình là ai luôn. Bảo nhảy vào lửa, bảo lắc vòng múa cột tôi cũng làm, vì tôi nghĩ đó là tiêu chí của chương trình, chứ nếu mình cứ “lờ đờ nước hến” như bao năm nay thì không đáng để quyết định tham gia”.

Khi được hỏi về trải nghiệm trong chương trình, Thu Phương nói ngắn gọn: “Tuyệt vời”.

Dù ban đầu không thực sự muốn tham gia gameshow nhưng vì Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thu Phương đã phải hoãn hôn lễ của mình.

Thu Phương đã hoãn hôn lễ vì chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Thu Phương đã hoãn hôn lễ vì chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Nữ ca sĩ cho hay, trong suốt 11 năm bên nhau, ngày nào “ông bầu” Dũng Taylor cũng hỏi cưới chị: “Anh Dũng cầu hôn tôi vào ngày 12/12/2012 và muốn đăng ký kết hôn vào ngày 12/12/2022 nhưng lúc đó tôi chưa đồng ý.

Bản thân tôi muốn khi mình tổ chức 1 sự kiện hạnh phúc nào đó thì tâm trạng của mình cũng phải hạnh phúc, như vậy mọi thứ mới rực rỡ được. Nhưng nếu có việc gì đó khiến mình phải giải quyết, phải mệt đầu thì sẽ không còn tâm trí để tổ chức nữa.

Mọi thứ cứ mòn mỏi như vậy nên ngày cưới mãi không diễn ra. Trong suốt hơn 11 năm qua ngày nào anh Dũng cũng hỏi tôi em đã đồng ý chưa, đã muốn lấy anh chưa.

Sau cùng, anh Dũng quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 12/12/2023 để tránh “đêm dài lắm mộng”.

Lúc đầu kế hoạch quay show không nằm trong thời điểm này, nhưng sau lại trùng lịch. Tôi đành phải tôi nói với anh Dũng, anh ấy nổi đóa lên, giận, nhưng trách nhiệm của tôi đã tham gia chương trình thì phải làm tới cùng nên đành chịu”.

Trước sự chờ đợi, hi sinh của “ông bầu” Dũng Taylor dành cho Thu Phương, MC Nguyên Khang không khỏi thán phục. Tuy nhiên, Thu Phương cho hay ban đầu mối quan hệ giữa chị với “ông bầu” này chỉ là “cộng sinh lạnh lùng”.

Thu Phương và Dũng Taylor đính hôn từ năm 2012.

Thu Phương và Dũng Taylor đính hôn từ năm 2012.

Thu Phương cho biết, ban đầu Dũng Taylor mời chị hát, chị chỉ quan tâm đến hợp đồng, lịch diễn và hình thức thanh toán. Dần dần, cả hai tâm sự, chia sẻ với nhau những biến cố trong cuộc đời nên mới xích lại gần nhau.

Thu Phương cảm mến Dũng Taylor vì anh là người có kiến thức, sẵn lòng giúp đỡ và có thể giải quyết hết mọi rắc rối chị gặp phải. Khi cặp đôi có con Thu Phương hoàn toàn yên tâm trước cách chồng chăm sóc, dạy dỗ các con. Với chị, cuộc hôn nhân cùng Dũng Taylor chính là màn “hạ cánh an toàn”.

Trước khi gặp Dũng Taylor, Thu Phương từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huy MC. Ly hôn xong, Thu Phương một mình xây dựng sự nghiệp ở Mỹ.

Thu Phương từng đổ vỡ hôn nhân trước khi gặp Dũng Taylor.

Thu Phương từng đổ vỡ hôn nhân trước khi gặp Dũng Taylor.

Thời điểm này chị gặp “ông bầu” Dũng Taylor, được anh giúp đỡ cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống. Năm 2008 – sau khi Thu Phương ly hôn 1 năm, Dũng Taylor về Việt Nam thay nữ ca sĩ đón 2 con của cô sang Mỹ.

Năm 2009, nữ ca sĩ hạ sinh bé Barry là con chung của chị và Dũng Taylor. Đến năm 2012, chị tiếp tục sinh bé Hailey và chấp nhận lời cầu hôn của chồng. Đồng hành và chung sống nhiều năm nhưng phải đến tháng 5/2023, cặp đôi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn cưới và khẳng định “kết thúc cuộc đời độc thân”.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn