Thủ đô Ấn Độ trải qua mùa Đông lạnh nhất trong hơn 100 năm

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 28/12/2019 22:43:00 +07:00
(VTC News) -

New Delhi đang trải qua những ngày Đông lạnh giá nhất trong hơn 100 năm qua, khi nhiệt độ giảm xuống còn 2,4 độ C.

Thang đo nhiệt độ ở Đài quan sát Lodhi Road thậm chí còn ghi lại mức nhiệt giảm xuống còn 1,7 độ C hôm 28/12. Sương mù dày đặc bao trùm thành phố làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng tới các chuyến bay và giao thông đi lại trên các con phố. 

Thủ đô Ấn Độ trải qua mùa Đông lạnh nhất trong hơn 100 năm - 1

Người dân New Delhi đang trải qua đợt lạnh lịch sử. (Ảnh: IANS)

4 chuyến bay từ sân bay Delhi bị hoãn trong khi 24 chuyến tàu bị ngưng phục vụ vì tầm nhìn kém. 

Nhiệt độ giảm, độ ẩm cao và tốc độ gió thấp cũng khiến tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. 

Cơ quan khí tượng Ấn Độ dự báo nhiệt độ những ngày tới sẽ tiếp tục giảm. Mưa cũng có thể xuất hiện khiến cho không khí lạnh càng tê buốt.

Các chuyên gia thời tiết Ấn Độ dự đoán tháng 12 này có thể sẽ trở thành tháng 12 lạnh nhất ở New Delhi kể từ năm 1901. 

Cho tới thời điểm hiện tại, nhiệt độ trung bình tháng 12 ở New Delhi là 19,85 độ C. Dự kiến con số này sẽ giảm xuống còn 19,15 độ C cho tới hết tháng. 

Kể từ ngày 14/12, hầu hết các khu vực ở New Delhi trải qua đợt lạnh 15 ngày lạnh tê tái liên tiếp. Lần lạnh dài như vậy từng được ghi nhận là vào tháng 12/1997.

 

 

Song Hy(Nguồn: Hindu Times)
Bình luận
vtcnews.vn