Thông xe đèo Bảo Lộc sau sự cố sạt lở khiến 4 người thiệt mạng

Tin nóngThứ Ba, 01/08/2023 11:57:00 +07:00
(VTC News) -

10h30 ngày 1/8, đèo Bảo Lộc chính thức được thông xe sau sự cố sạt lở khiến 3 CSGT và 1 người dân thiệt mạng.

Trưa 1/8, trả lời VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã chính thức cho thông xe đèo Bảo Lộc sau sự cố sạt lở khiến 3 CSGT và 1 người dân thiệt mạng.

"Chiều xuống (Bảo Lộc đi Đồng Nai) được thông lúc 10h30, vì chiều này nhiều xe đứng chờ từ lúc xảy ra sự cố tới giờ. Cho xuống trước để tránh tình trạng hai chiều cùng đi sẽ ùn tắc. Sau khi chiều xuống thông thoáng, thì chiều lên (Đồng Nai đi Bảo Lộc) cũng lập tức được thông luôn", vị này cho hay.

Đèo Bảo Lộc chính thức thông xe.

Đèo Bảo Lộc chính thức thông xe.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, tuy lượng xe di chuyển khá đông nhưng giao thông tại đây đã dần ổn định trở lại. Tại khu vực xảy ra sự cố, lượng đất sạt lở đã được ngành chức năng xử lý xong.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, một số chiến sỹ thuộc trạm CSGT Madanguoi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 chiến sỹ CSGT và một người dân.

Lượng xe tại đèo Bảo Lộc hiện khá đông.

Lượng xe tại đèo Bảo Lộc hiện khá đông.

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977); Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990) và anh Phạm Ngọc Anh, người dân hỗ trợ lực lượng CSGT di dời trạm.

Sau khi xảy ra sự cố, đèo Bảo Lộc được phong toả để lực lượng cứu hộ tìm thi thể các nạn nhân. Đến trưa 31/7, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn