Thời tiết ngày thứ 2 Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thế nào?

Chính trịChủ Nhật, 07/10/2018 06:31:00 +07:00

Trong ngày thứ 2 Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết ngày 7/10 của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 33 độ C và nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là trên 32 độ C và thấp nhất là 20 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thuong co

 Các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thực hiện lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Hữu Dánh)

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 7/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 52-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ:  22 - 25 độ C, vùng núi 17-20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

THÁI BÌNH
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn