Thời tiết ngày 30/6: Người dân miền Bắc ra đường cuối tuần cần biết thông tin này

Thời sựThứ Bảy, 30/06/2018 07:21:00 +07:00

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (30/6), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, người dân ra đường cần chủ động mang theo các vật dụng chống nắng.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.  

Cảnh báo: Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ C.

1

 Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, người dân ra đường cần chủ động mang theo các vật dụng chống nắng.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 30/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 36 - 38 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 88%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 88%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 30 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 38 độ C

Ngọc Yến
Bình luận
vtcnews.vn