Thời tiết ngày 29/12: Miền Bắc rét về đêm và sáng

Đời sốngThứ Năm, 28/12/2023 17:44:40 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 29/12, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm, miền Trung xuất hiện mưa vừa, mưa to ở vài nơi.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm 28/12 và ngày 29/12/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 28/12 và ngày 29/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. 

Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngày 29/12, miền Trung cục bộ mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Ngày 29/12, miền Trung cục bộ mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 28/12 và ngày 29/12/2023

Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương nhù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương nhù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Ninh Thuận-Bình Thuận mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn