Thời tiết ngày 27/2: Chỉ số UV tại Hà Nội ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao

Tin nóngChủ Nhật, 26/02/2023 20:10:11 +07:00
(VTC News) -

Ngày 27/2, Hà Nội chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa ngày và đêm nhưng nhiệt độ vẫn trong ngưỡng trời rét, chỉ số UV cao nhất trong ngày, ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 27/2/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/2, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ trong ngưỡng trời rét. Tuy nhiên, nhiệt độ có sự chênh lệch khá lớn giữa ngày và đêm, cách biệt tới 10 độ C.

Quảng Trị đến Khánh Hòa duy trì hình thái thời tiết mưa vừa và có thể kéo dài tới 28/2.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 27/2, chỉ số UV cao nhất trong ngày tại Hà Nội ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao và có xu hướng giảm dần trong 2 ngày tới. 

Thời tiết ngày 27/2: Chỉ số UV tại Hà Nội ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao - 1

Hà Nội trời rét, chỉ số UV cao nhất trong ngày ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 27/2/2023

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Phía Nam mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C, phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, miền Đông 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn