Thủ tướng: Không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được, đến đây mà dừng lại là thất bại

Thời sựThứ Bảy, 23/03/2019 14:56:00 +07:00

Dự lễ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới xã Quế Phú, Thủ tướng cho rằng, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được, đến đây mà dừng lại là thất bại.

Ngày 23/3, dự buổi lễ công bố xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới, Thủ tướng đánh giá cao quá trình xây dựng nông thôn mới của chính quyền và nhân dân xã Quế Phú.

“Xã Quế Phú cần phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, sát dân, lo cho dân nhiều hơn nữa. Lãnh đạo xã không được hách dịch, tham ô, tham nhũng. Bên cạnh đó, xã Quế Phú cần ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự để người dân được sống trong an vui”, Thủ tướng nói.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cho rằng, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được, đến đây mà dừng lại là thất bại, đây mới chỉ là bước đầu, chính quyền và người dân cần phấn đấu tốt hơn nữa để thực sự đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

DSC_8234

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ công bố xã Quế Phú đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục nâng cao mức sống của người dân một bước nữa. “Chúng ta phải làm sao nâng cao mức sống của người dân, cả vật chất và tinh thần, để đời sống người dân sung túc hơn, đó mới chính là mục tiêu của nông thôn mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trao tặng món quà là bình gốm sứ cho chính quyền và người dân ở xã anh hùng.

DSC_8207

Xã Quế Phú đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cũng trong buổi lễ, lãnh đạo xã Quế Phú cho biết, sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt 19/19 tiêu chí.

Người dân địa phương đã tự nguyện hiến hơn 10.500m2 đất, tháo dỡ 530m tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng gần 60km đường trục xã, trục thôn và đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng.

100% diện tích lúa nước được dồn điền đổi thửa. Cùng với chương trình cơ giới hóa nông nghiệp, đến nay toàn xã có tổng số 26 máy gặt đập liên hợp, 18 máy cày làm đất, đảm bảo thuận lợi trong khâu làm đất và thu hoạch cho nông dân.

         

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn