Nhóm người trên ô tô nghi 'bắt trẻ em, mổ bụng' là ai?

Thời sựThứ Bảy, 27/09/2014 04:04:00 +07:00

Nhóm 4 người trên xe ô tô bị “mang vạ” nghi bắt cóc trẻ em, mổ bụng gồm có 2 người Trung Quốc và 2 người ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam.

Công an tỉnh Bình Thuận cho biết 4 người trên xe ô tô nghi 'bắt cóc trẻ em, mổ bụng' đã ra về sau khi được xác minh họ đến xã Hồng Thái tìm hiểu thị trường thanh long.

Ngày 27/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết 4 người trên xe ô tô biển số 51A - 797.72 đã rời cơ quan công an sau khi được xác minh họ đến xã Hồng Thái (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) để tìm hiểu thị trường thanh long.

Trước đó vào lúc 12h10 ngày 26/9, bà N.T.L. (42 tuổi, ngụ xã Hồng Thái) thấy trong xe ô tô biển số 51A - 797.72 có người đưa tay ra ngoài làm động tác chạm vào một nhóm 3 học sinh đi xe đạp ngược chiều.

Lực lượng công an ngăn cản người dân quá khích bao vây trụ sở UBND xã Hồng Thái vào chiều 26/9 - Ảnh: Ng.Nam 

Bà N.T.L. đã gọi điện thoại cho cơ quan chức năng của xã Hồng Thái, hô hoán chuyện bắt cóc trẻ em. Người dân sau đó đến hiện trường, phát sinh việc đập hỏng xe ô tô, đánh người ngồi trong xe ô tô, bao vây trụ sở UBND xã Hồng Thái.

Lực lượng công an sau đó đã đến nơi để ổn định tình hình, đến 17h cùng ngày nhóm người trên xe ô tô được đưa về TP Phan Thiết để cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Nhóm 4 người trên xe ô tô bị “mang vạ” gồm có 2 người Trung Quốc và 2 người ngụ tại huyện Hàm Thuận Nam.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn