Kon Tum rộ tin đồn bắt cóc trẻ em cho vào bao, công an xác định 'nạn nhân' bịa chuyện

Thời sựThứ Sáu, 29/11/2019 17:21:00 +07:00

“Nạn nhân” vụ bắt cóc trẻ em mà cư dân mạng Kon Tum đang rầm rộ loan tin vừa thú nhận, cậu bé bịa ra chuyện này để trốn đi chơi ở quán net.

Ngày 29/11, Công an xã Kroong (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lập biên bản làm việc và xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ bắt cóc trẻ em với những tình tiết giật gân tại địa bàn. 

Cụ thể, chủ tài khoản facebook có tên Khôi Nguyen đăng hình ảnh một cậu bé cùng dòng trạng thái: “Đây là em A Hưk thôn 4, làng Kroong Klah, xã Kroong... đã bị bắt cóc vào ngày 23/11/2019 vừa qua tại đường lên thuỷ điện Plei Krông trong lúc em đang chăn bò. Em đã bị bọn chúng bỏ vào bao…”.

77282437_726988614454120_6081957047308386304_n

Nội dung đăng tải của chủ tài khoản Khôi Nguyen.

Chủ tài khoản còn khuyến khích mọi người chia sẻ, lan rộng nội dung trên. Trong phần bình luận, người này còn tung tin xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi khắp làng để rủ rê trẻ em đi theo. Bài đăng này nhanh chóng đạt 2.000 lượt chia sẻ.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin này, Công an xã Kroong khẩn trương xác minh và kết luận sự việc trên hoàn toàn không có thật. Nội dung cháu A Hưk kể là bịa đặt nhằm trốn việc đi chơi ở quán net.

77245794_435917427340801_2180850127936159744_n

Biên bản của Công an xã Kroong khẳng định thông tin về vụ bắt cóc là sai sự thật.

Anh A Tưng, bố A Hưk, cũng xác nhận cậu bé nói dối và thay mặt gia đình xin lỗi cộng đồng. Do thông tin trên gây hoang mang cho người dân trong xã, trưởng thôn là ông A Ten đề nghị thông báo rộng rãi về chân tướng sự việc đến dân làng trong buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần tới (ngày 2/12).

Hiền Mai - Bình Định
Bình luận
vtcnews.vn