Bé gái sơ sinh nặng hơn 1kg bị bỏ rơi trước nhà dân

Thời sựThứ Năm, 18/04/2019 18:31:00 +07:00

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ lại trong thùng giấy đặt trước cổng nhà người dân ở xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ngày 18/4, lãnh đạo UBND xã Tân Sơn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một bé gái sơ sinh vừa bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

be-so-sinh-bi-bo-roi

 Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được các bác sỹ chăm sóc.

Được biết, khoảng 5h15 cùng ngày, ông Nguyễn Đức Anh (trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu) đang trên đường đi tập thể dục về thì phát hiện một chiếc thùng giấy để trước cổng nhà mình. Nghĩ là thùng chứa đồ đạc, ông gạt sang một bên và tiếp tục đi làm.

Tuy nhiên, ông Anh thấy có tiếng động lạ nên mở ra xem thì phát hiện một bé gái sơ sinh bên trong. Ngay lập tức, ông Anh cùng người thân đưa cháu bé đến trạm y tế xã Tân Sơn để chăm sóc.

Các nhân viên y tế đã cắt dây rốn cho cháu bé, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Do cháu bé chỉ nặng khoảng 1,3kg nên được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An theo dõi, chăm sóc.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn