Sân bay quốc tế Baghdad bị nã rocket hàng loạt, ít nhất 7 người thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/01/2020 08:41:00 +07:00
(VTC News) -

Ít nhất 7 người thiệt mạng, 9 người bị thương trong vụ tấn công rocket vào sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hôm 3/1.

Trong số các nạn nhân có một quan chức cấp cao của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn. 

Truyền thông Iraq đưa tin 3 tên lửa rơi xuống gần ga hàng hóa của sân bay vào sáng 3/1. Vụ nổ khiến 2 chiếc ô tô bốc cháy, làm các hành khách bị thương. 

Ty nhiên, Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn khẳng định 2 phương tiện của họ bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công có độ chính xác cao của Mỹ. 

Sân bay quốc tế Baghdad bị nã rocket hàng loạt, ít nhất 7 người thiệt mạng - 1

Sân bay quốc tế Baghdad trúng rocket. (Ảnh: Wikipedia)

Muhammad Reza Al-Jabri, Giám đốc quan hệ của PMF được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công. 

Vài giờ sau đó, PMF gọi vụ tấn tấn công là hành động trả thù hèn nhát của Mỹ. 

Reuters dẫn nguồn tin từ nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn nói 5 thành viên và "2 vị khách quan trọng" của họ thiệt mạng khi bị tấn công ở sân bay quốc tế Baghdad. Cũng có các thông tin chưa xác định khác về binh sỹ Iraq bị thương trong vụ tấn công.

Vụ tấn công buộc sân bay phải ngừng hoạt động ngay lập tức, tất cả các chuyến bay trong ngày đều bị hủy hoặc chuyển hướng.

Sân bay quốc tế Baghdad nằm cạnh Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao Baghdad (BDSC), nơi hoạt động của nhiều nhân viên ngoại giao và tình báo cùng như lực lượng liên minh chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo ở Iraq. 

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tăng vọt sau vụ biểu tình tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. 

Tổng thống Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá đắt vì đứng đằng sau kích động biểu tình. Tehran đáp trả, khẳng định sẽ công khai đối đầu với bất kỳ nước nào đe dọa các lợi ích quốc gia của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Song Hy(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn