Hong Kong đóng cửa 10 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục

Thời sự quốc tếThứ Hai, 03/02/2020 19:39:19 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam hôm 3/2 tuyên bố đóng 10 trong số 13 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Trước đó, giới chức Hong Kong đã ngừng một số phương tiện lưu thông qua biên giới với Trung Quốc bao gồm phà và dịch vụ đường sắt cao tốc. 

Mặc dù thông báo đóng một số cửa khẩu, bà Lam khẳng định việc đóng cửa toàn bộ biên giới là không phù hợp, không thực tế và phân biệt đối xử. 

Hong Kong đóng cửa 10 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục  - 1

Người biểu tình yêu cầu chính quyền đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục. (Ảnh: EPA-EFE)

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Hong Kong đưa ra sau khi hàng trăm nhân viên y tế Hong Kong sáng 3/2 đình công, yêu cầu chính quyền đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục để ngăn chặn sự lây lan của virus corona và giảm bớt áp lực đối với ngành y tế đang phải căng mình đối phó với dịch. 

Khoảng 100 người cùng hàng trăm thành viên của Liên minh nhân viên bệnh viện Hong Kong, nhóm mới thành lập hồi tháng 12 năm ngoái sau phong trào biểu tình mới đây tại đặc khu này, tập trung tại khu trung tâm giơ cao các biểu ngữ với dòng chữ: "Đóng cửa biên giới". 

Liên minh này cũng yêu cầu chính quyền tạo điều kiện phân phối khẩu trang cho người dân, đảm bảo các nhân viên y tế tuyến đầu có đủ trang thiết bị, đồng thời đảm bảo các cơ sở vật chất cách ly các bệnh nhân. 

Hong Kong tới nay xác nhận 15 trường hợp nhiễm virus corona mới. Lo sợ dịch bệnh bùng phát, người dân Hong Kong vét sạch hàng hóa trong các siêu thị để dữ trự nhu yếu phẩm trong thời gian đối phó với dịch. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn