Covid-19: Tây Ban Nha kéo dài lệnh phong toả toàn quốc đến 25/4

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 05/04/2020 10:04:16 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố người dân Tây Ban Nha đang trải qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Chúng tôi đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong cuộc sống", Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết hôm 4/4.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố Tây Ban Nha sẽ kéo dài lệnh phong tỏa cho đến ngày 25/4. Đây là bước đi bắt buộc nhằm ứng phó với tốc độ lây lan nhanh chóng của Covid-19. Lệnh phong tỏa trước đó có hiệu lực từ hôm 16/4.

“Chúng tôi đang từng bước ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19. Tôi yêu cầu tất cả mọi người hy sinh và tuân thủ... Mục tiêu tiếp theo là giảm số ca nhiễm cho đến khi số người nhiễm bệnh mới thấp hơn số người hồi phục mỗi ngày”, Thủ tướng Sanchez cho hay.

Covid-19: Tây Ban Nha kéo dài lệnh phong toả toàn quốc đến 25/4 - 1

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Reuters)

"Nhiều tuần hạn chế nghiêm ngặt đang chờ chúng ta. Chúng tôi yêu cầu các gia đình tiếp tục ở nhà để những người trẻ có thể sớm trở lại học tập và để người già có thể bảo vệ chính mình”, Thủ tướng Tây Ban Nha cho hay.

Thủ tướng Sanchez bày tỏ sự đồng cảm với người dân Tây Ban Nha, cho rằng họ đang đối mặt với nhiều khó khăn khi tiếp tục cách ly ở nhà thêm hai tuần.

“Những ngày này là bài thử sự kiên nhẫn của chúng ta. Đó là những ngày điên cuồng. Những ngày này khiến chúng ta lo lắng cho bạn bè và gia đình. Đó là những ngày khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng ta”, ông Sanchez cho biết thêm.

Thủ tướng Sanchez cũng cho hay, chính phủ Tây Ban Nha đang chuẩn bị kế hoạch cho việc nối lại các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội một khi sự lây lan của dịch Covid-19 tại nước này giảm sút.

Video: Lính cứu hoả vỗ tay cảm ơn y bác sỹ tại New York

"Khi sự lây nhiễm Covid-19 giảm, sẽ có kịch bản cho giai đoạn tái thiết kinh tế và hoạt động đời sống xã hội. Chúng ta sẽ phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Trong trường hợp khẩn cấp này, sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh của chúng ta đến từ sự kết hợp giữa kinh doanh, quản trị và các khu vực khác nhau”, ông Sanchez nói.

Tây Ban Nha hiện có số ca thiệt mạng và trường hợp mắc Covid-19 nhiều thứ hai trên thế giới. Theo dữ liệu của chính phủ Tây Ban Nha hôm 4/4, có 11.744 người tại nước này đã chết vì virus corona chủng mới, trong đó có 124.700 trường hợp nhiễm virus.

Kông Anh(Nguồn: AA, Euronews)
Bình luận
vtcnews.vn