Bộ Ngoại giao tự ý đưa người Mỹ nhiễm Covid-19 về nước, Tổng thống Trump nổi giận

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 22/02/2020 18:36:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Trump nổi giận với các quan chức cấp cao về quyết định cho phép 14 người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess trở về nước dù họ đang mang mầm bệnh Covid-19, theo Washington Post.

Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Trump được thông báo rằng những người Mỹ đang cách ly trên du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản sẽ trở về nước, nhưng các bệnh nhân có triệu chứng hoặc bị xác nhận nhiễm bệnh sẽ ở Nhật để cách ly. 

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng ý với đề xuất này, cho rằng các hành khách khỏe mạnh không nên lên máy bay cũng những người bị ốm, Washington Post dẫn lời 3 quan chức chính quyền cấp cao cho biết. 

Bộ Ngoại giao tự ý đưa người Mỹ nhiễm Covid-19 về nước, Tổng thống Trump nổi giận  - 1

Tổng thống Trump dường như không biết về quyết định đưa 14 công nhân Mỹ nhiễm bệnh trên du thuyền Nhật Bản về nước. (Ảnh: CNBC)

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ và 1 quan chức y tế hàng đầu của nước này cuối cùng lại quyết định đưa 14 người được Nhật Bản xác nhận dương tính với Covid-19 trên lên cùng chuyến bay với những người khỏe mạnh. Họ ngồi ở một khu vực riêng trên máy bay, được ngăn cách với phần còn lại bằng một tấm nhựa cao hơn 3 m. 

Quyết định này được đưa ra mà không thông báo cho Tổng thống Trump, theo Washington Post. 

Theo các quan chức của chính quyền nắm được thông tin về vấn đề, Tổng thống Trump chỉ biết thông tin này sau đó và đã hết sức tức giận vì không ai tham vấn ý kiến của ông. 

Nhà lãnh đạo Mỹ phàn nàn rằng quyết định này có thể làm làm hỏng nỗ lực đối phó với dịch bệnh của chính quyền. Ông cũng gọi nhiều cuộc điện thoại với quan chức hàng đầu của Nhà Trắng, bày tỏ sự không hài lòng khi mình không được báo tin và nhấn mạnh đó lẽ phải là chuyện mà ông quyết định, Washington Post cho biết 

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định việc không thông báo cho Tổng thống về quyết định này là sai lầm lớn trong kế hoạch di tản. 

Theo các thông tin mà truyền thông đăng tải trước đó, do Nhật gửi kết quả xét nghiệm sát giờ bay, các quan chức Mỹ phụ trách đưa công dân Nhật sơ tán về nước chỉ biết về 14 ca nhiễm bệnh khi họ cùng hơn 300 người khác ngồi trên xe buýt hướng đến sân bay Haneda. Các quan chức Mỹ phải quyết định về việc có nên để lại nhóm công dân nhiễm bệnh ở Nhật Bản hay không. Họ cuối cùng chọn để tất cả về nước trên cùng 1 máy bay với những người khỏe mạnh. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) hôm 21/2 ghi nhận thêm 34 ca nhiễm Covid-19 mới tại Mỹ, trong đó có 21 trường hợp nằm trong số những người hồi hương và 13 người tại Mỹ. 21 trường hợp hồi hương bao gồm 18 người sơ tán từ Diamond Princess, cùng với 3 người được sơ tán khỏi Trung Quốc trước đó. 

14 du khách Mỹ được Nhật Ban nhiễm bệnh trước đó không được liệt vào danh sách các trường hợp nhiễm bệnh tại Mỹ. 

VideoL Tổng thống Trump tự tay lái "Quái thú" trên đường đua đường đua Daytona 500

 

Song Hy(Nguồn: WP)
Bình luận
vtcnews.vn