24 người Australia bị bắt vì cố tình đốt lửa trong mùa cháy rừng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/01/2020 15:39:00 +07:00
(VTC News) -

24 người bang New South Wales, Australia bị bắt giữ từ đầu tháng 11 vì cố tình đốt lửa khi những vụ cháy lớn kỷ lục tiếp tục bùng cháy trên khắp đất nước.

24 người bị cáo buộc cố tình đốt lửa, nằm trong số 183 người phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ở bang New South Wales.

24 người Australia bị bắt vì cố tình đốt lửa trong mùa cháy rừng - 1

 

Ngoài những người phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng nhất về việc cố tình đốt lửa, chính quyền cho biết 53 người khác đang phải đối mặt với vấn đề pháp lý vì không tuân thủ lệnh cấm lửa và 47 người phải đối mặt với vấn đề pháp lý vì vứt thuốc lá hoặc que diêm xuống đất.

Cố ý đốt lửa và liều lĩnh trong việc gây ra sự lây lan của nó có thể dẫn đến 21 năm tù, các nhà chức trách cho biết. Các hành động pháp lý có thể bao gồm từ cảnh cáo cho đến các cáo buộc hình sự.

Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 2.000 ngôi nhà bị phá hủy do các vụ cháy rừng, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết hôm thứ Hai (6/1). Hơn 12 triệu mẫu Anh (4,8 triệu ha) bị đốt cháy kể từ đầu mùa cháy. Đại học Sydney ước tính 480 triệu động vật đã thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn.

Phương Anh(Nguồn: ABC News)
Bình luận
vtcnews.vn