Thói quen giặt đồ của nhiều bà mẹ gây bệnh cho con

Tư vấnThứ Ba, 01/08/2023 16:34:52 +07:00
(VTC News) -

Người mẹ thường xuyên giặt đồ chung với quần áo của con gái, khiến bé 5 tuổi bị nhiễm nấm vùng kín.

Bé M. (5 tuổi, ở Hà Nội) liên tục bị viêm nhiễm âm đạo, ngứa ngáy khó chịu, dấu hiệu trượt đỏ ở vùng kín. Cô bé được mẹ cho đi thăm khám ở nhiều nơi, nhưng tình trạng này tái diễn liên tục và ngày càng trở nặng.

Thời gian đầu bác sĩ kết luận M. bị viêm nhiễm do tạp chất. Sau khi sử dụng thuốc bệnh thuyên giảm, nhưng một tháng sau cô bé bị ngứa vùng kín trở lại. Bác sĩ kết luận M. bị nhiễm nấm. Nghi ngờ kết quả của phòng khám khi con gái còn quá nhỏ, mẹ đưa M. đến bệnh viện khác kiểm tra. Kết quả, em bị nhiễm nấm.

Người mẹ sau đó được bác sĩ tư vấn làm xét nghiệm, nhận chẩn đoán nhiễm nấm như con gái.

Qua khai thác tiền sử, người phụ nữ cho biết thường xuyên giặt chung đồ của cả nhà với nhau, trong đó có đồ lót.

“Bé gái có thể bị nhiễm nấm từ người mẹ khi giặt chung đồ”, bác Nguyễn Thị Hiền - chuyên khoa Sản phụ khoa nói.

Bé gái liên tục bị bệnh vùng kín do thói quen giặt đồ của mẹ. (Ảnh minh hoạ)

Bé gái liên tục bị bệnh vùng kín do thói quen giặt đồ của mẹ. (Ảnh minh hoạ)

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 2) cho biết, viêm nhiễm phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trưởng thành, đã quan hệ tình dục. Với trẻ nhỏ, tuy tình trạng này không nhiều nhưng đa số bị nặng, nguyên nhân chủ yếu là sai lầm của phụ huynh.

"Nhiều phụ huynh khi đưa con tới khám thường đưa ra câu hỏi, con chưa quan hệ tình dục tại sao lại mắc bệnh", bác sĩ Cường nói và cho biết nguyên nhân trẻ nhỏ nhiễm bệnh phụ khoa chủ yếu do lây từ bố mẹ.

Nhiều mẹ có thói quen giặt đồ của gia đình chung với nhau. Quá trình giặt chung quần áo trong máy giặt, do môi trường ẩm ướt vi khuẩn, nấm từ đồ của người lớn bị mắc bệnh sẽ lây sang đồ của con, khiến các bé bị bệnh phụ khoa.

Theo bác sĩ Cường, không chỉ có nấm, việc giặt chung đồ lót còn có nguy cơ lây truyền bệnh tình dục cho trẻ như sùi mào gà. "Tôi từng gặp trường hợp cháu nhỏ 3 tuổi bị sùi mào gà do giặt chung quần áo, và qua xét nghiệm sau đó người mẹ cũng mắc bệnh này”, bác sĩ Cường chia sẻ.

Không nên giặt đồ lót chung với quần áo của gia đình tránh lây bệnh phụ khoa. (Ảnh minh hoạ)

 Không nên giặt đồ lót chung với quần áo của gia đình tránh lây bệnh phụ khoa. (Ảnh minh hoạ)

Vị chuyên gia khuyến cáo gia đình không nên giặt chung đồ lót trong máy giặt, kể cả giặt tay cũng giặt riêng.

Trong quá trình chăm sóc vùng kín cho trẻ, phụ huynh cũng cần hướng dẫn con đi tiểu tiện, đại điện đúng cách.

Trẻ nhỏ sau khi cai bỉm nên mặc đồ lót để bảo vệ vùng kín, cũng như ngăn các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Hải Đường
Bình luận
vtcnews.vn