Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khoảng 50 mục tiêu của phiến quân Kurd ở Syria

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/12/2023 11:07:30 +07:00

Hôm 26/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công khoảng 50 mục tiêu được phiến quân người Kurd sử dụng ở Syria để trả đũa vụ 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng ở Iraq cuối tuần qua.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, các mục tiêu Kurd nằm ở một số thành phố như Qamishli thuộc Syria và là những cơ sở được phiến quân người Kurd sử dụng cho mục đích quân sự, kinh tế và hậu cần. 

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ)

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ)

Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ hôm 26/12 đã công bố một đoạn video cho thấy lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các cơ sở và căn cứ được phiến quân người Kurd sử dụng ở Syria.

Trước đó hôm 23/12, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lương bị cấm hoạt động ở miền bắc Iraq, khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải tiến hành một loạt cuộc tấn công miền Bắc Iraq và ở Syria.

Trần Nga(Nguồn: VOV1)
Bình luận
vtcnews.vn