Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức hội nghị hoà bình giải quyết xung đột Gaza

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/10/2023 06:12:55 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở dải Gaza.

“Chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò là quốc gia bảo lãnh cho Palestine trong việc giải quyết xung đột. Chúng tôi cũng đề xuất triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế về giải pháp giữa Israel và Palestine với sự tham gia của tất cả các bên có ảnh hưởng", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói hôm 25/10.

“Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đóng vai trò mở đường cho nền hòa bình lâu dài. Chúng tôi kêu gọi các nước có thiện chí đánh giá đề xuất này càng sớm càng tốt, thực hiện các bước đi cụ thể và mở ra cánh cửa hòa bình”, ông Erdogan nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: EPA-EFE)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Ảnh: EPA-EFE)

Căng thẳng bùng lên trở lại ở Trung Đông vào ngày 7/10 khi lực lượng Hamas tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ dải Gaza. Đáp lại, Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ dải Gaza và bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào vùng đất này cũng như một số khu vực của Lebanon và Syria.

Liên hợp quốc, Palestine và nhiều quốc gia khác đã đưa ra yêu cầu ngừng bắn tại cuộc họp cấp cao của Liên hợp quốc hôm 24/10. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen cho rằng nước này "có quyền tiêu diệt Hamas".

Theo Ngoại trưởng Eli Cohen, phản ứng tương xứng đối với cuộc đột kích của Hamas hôm 7/10 là "sự hủy diệt hoàn toàn đối với lực lượng Hamas". “Việc tiêu diệt Hamas không chỉ là quyền của Israel. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Ai Cập hôm 21/10 tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình nhằm thảo luận cách thức giảm leo thang xung đột giữa Hamas và Israel, cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực.

Cuộc họp có đại diện từ nhiều nước trong khu vực và thế giới gồm các nguyên thủ quốc gia Ai Cập, Jordan, chính quyền Palestine, cũng như quan chức ngoại giao các nước Ả Rập và châu Âu. Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Anh và Mỹ cũng có đại diện dự hội nghị.

Tuy nhiên, cuộc họp kết thúc mà các nhà lãnh đạo và quan chức ngoại các nước không thống nhất được một tuyên bố chung. Sự khác biệt về quan điểm giữa các phái đoàn Ả Rập và phái đoàn châu Âu được cho là cản trở quá trình ra tuyên bố chung của hội nghị. Lãnh đạo các nước châu Âu yêu cầu lên án lực lượng Hamas và công nhận "quyền tự vệ" của Israel.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn