Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/02/2023 17:12:44 +07:00
(VTC News) -

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đăng tải một video clip trên tài khoản mạng xã hội để bày tỏ tình cảm tri ân đối với các nước, trong đó có Việt Nam.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đăng video cảm ơn sự hỗ trợ của các nước.

Những ngày qua, các đội cứu hộ quốc tế đã bắt đầu trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng của trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2 vừa qua.

Xúc động trước tình cảm đoàn kết và nỗ lực hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đăng tải một video clip để bày tỏ lời cảm ơn đối với các nước, trong đó có Việt Nam.

Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam - 1

Hình ảnh đoàn cứu hộ Việt Nam xuất hiện trong video cảm ơn của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh cắt từ video clip)

Đoạn video có tiêu đề “Người bạn trong ngày khó khăn” ghi lại hình ảnh hoạt động của các đội cứu hộ nước ngoài và quốc kỳ của họ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời cảm ơn bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, đã gửi đoàn cứu nạn cứu hộ tới tham gia hoạt động nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hình ảnh đoàn công tác Việt Nam khi đang tham gia hoạt động cứu hộ tại hiện trường cũng đã xuất hiện trong video clip với hai chữ “cảm ơn” bằng tiếng Việt.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đoạn video của mình với thông điệp “Chúng tôi đang trải qua những ngày tháng khó khăn, tuy nhiên tình yêu và sự đoàn kết mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận được từ khắp nơi trên thế giới đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã ở bên Thổ Nhĩ Kỳ”.

Theo hãng thông tấn Anadolu và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 5.753 người nước ngoài từ 67 quốc gia đã tham gia hoạt động cứu hộ trong các khu vực động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam - 2

Hình ảnh những lá cờ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế xuất hiện trong video cảm ơn của Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh cắt từ video clip)

Tính đến ngày 21/2, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên hơn 41.000 người và hơn 115.000 người khác bị thương. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và các đội cứu hộ đã cứu sống 114.000 người ra khỏi các đống đổ nát.

Cơ quan Quản lý thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo kết thúc công tác tìm kiếm cứu hộ ở hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, ngoại trừ hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Hatay và Kahramanmaras.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cam kết sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực đất nước để hoàn thành công việc tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng sau một năm, qua đó hỗ trợ những người dân đang phải sống trong các ngôi nhà tạm được chuyển đến các căn hộ kiên cố.

Tuấn Nguyễn(VOV-Cairo)
Bình luận
vtcnews.vn