Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách

Thị trườngThứ Bảy, 20/11/2021 06:43:00 +07:00
(VTC News) -

VinFast ra mắt bộ đôi ô tô điện tại Mỹ, Việt Nam liên tục đón các chuyến bay quốc tế... là tin thị trường nổi bật tuần qua 12 - 19/11.

Bộ đôi xe VinFast kiêu hãnh ra mắt tại Los Angeles 2021

Đúng 6h30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), bộ đôi SUV điện VF e35 và VF e3 có màn ra mắt ấn tượng tại Los Angeles Auto Show 2021 (Mỹ).

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 1

Ông Michael Lohscheller - Tổng giám đốc VinFast toàn cầu - trong buổi ra mắt bộ đôi xe điện ở Mỹ.

Los Angeles Auto Show là triển lãm ô tô lớn thường niên tại Bắc Mỹ, được công nhận là một trong những triển lãm có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Đây là nơi những người dân Los Angeles - hay còn gọi là “Angelenos” được thỏa mãn niềm đam mê với xe hơi, đồng thời là nền tảng cho công nghệ đổi mới và công nghiệp trên toàn cầu. 

Sự xuất hiện của VinFast tại triển lãm ô tô Los Angeles (LAAS) 2021 đã đưa Đông Nam Á trở thành điểm sáng mới trên bản đồ ô tô thế giới, khi giới thiệu đến công chúng quốc tế một thương hiệu xe điện thông minh toàn cầu.

VFe35 sở hữu hình dáng mềm mại với những đường cong được nhấn nhá và được làm nổi bật bởi các đường lượn sắc nét, tạo nên sự mạnh mẽ và chuyển động tốc độ tiến về phía trước cho thiết kế. Các đường thẳng linh hoạt được điều chỉnh cân bằng và hài hoà với nhau đúng với ý nghĩa của “cân bằng động”.

Còn VFe36 mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn và tiện dụng. Các chi tiết trên xe VFe36 cho phép cải thiện khí động học và mở rộng phạm vi xe điện, bao gồm “màn gió” ở mui và phần đầu xe để chuyển hướng không khí từ các khu vực có lực cản cao, tay nắm cửa, kính và đường viền phẳng với thân xe; mái dốc khí động học và kính vuốt về sau.

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 2

Hai mẫu xe điện của VinFast dành được nhiều sự thích thú tại triển lãm Los Angeles Auto show 2021.

Bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - bày tỏ: “Không chỉ là sản phẩm chất lượng, những chiếc xe điện VinFast còn là biểu tượng cho nỗ lực chinh phục những đỉnh cao trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao của nhiều thế hệ người Việt, hiện thực hoá khát khao làm ra được những sản phẩm có tầm vóc với đẳng cấp quốc tế của người Việt Nam. Với ý nghĩa đó, chúng tôi tin rằng, xe điện VinFast xứng đáng là những sản phẩm đại diện cho giá trị, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam bước ra thế giới”.  

Theo kế hoạch, VinFast VF e35 và VF e36 được bán ra tại Mỹ từ năm sau. Mức giá dự đoán có thể dao động 40.000 - 60.000 USD.

Bay quốc tế bắt đầu khởi động

Sáng 12/11, chuyến bay charter chở 222 khách Hàn Quốc từ sân bay InCheon đã tới Khánh Hòa, mở đầu cho quá trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Ngoài ra, một chuyến khác chở 207 khách từ Tokyo cũng đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Tiếp đến, ngày 17/11, một chuyến bay của Vietnam Airlines chở khách Hàn Quốc đến nghỉ tại khu du lịch Hoiana (Quảng Nam). Sau đó, ngày 20/11 là hai chuyến bay của Vietjet Air, một chuyến chở 250 khách từ Toyo (Nhật Bản) đến Nha Trang và một chuyến chở khách Hàn Quốc tới Phú Quốc.

Tiếp theo là 24 chuyến bay khác, chủ yếu tập trung về Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, với khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 3

Sau 2 tháng vắng bóng khách quốc tế, Việt Nam đón những vị khách đầu tiên trở lại. (Ảnh: Phi Long/VOV)

Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng tái lập lại các đường bay quốc tế. Phú Quốc, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh đã được Chính phủ đồng ý cho phép mở cửa thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 1, trong tháng 11. Đến thời điểm này, cả  5 địa phương đều có phương án, lên quy trình, chuẩn bị cơ sở hạ tầng đón khách quốc tế.

Giá vàng tăng nóng, nhiều người gom mua vì lo lạm phát

Giá vàng đang trải qua đợt tăng nóng hiếm hoi trong năm nay. Giá vàng tăng nhanh, có ngày thêm cả triệu đồng/lượng. Từ mức 55 - 56 triệu đồng/lượng, giá vàng đã lên quanh ngưỡng 62 triệu đồng.

Tâm lý lo sợ lạm phát đã khiến nhiều người mua vàng trong bối cảnh đồng tiền có lãi suất khá thấp trong khi nguồn cung vàng không dồi dào. Nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo nguy cơ lạm phát có thể tăng cao trong năm 2022 khi các gói hỗ trợ kinh tế được đưa ra.

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 4

Giá vàng trong nước tuần qua liên tục lập đỉnh.

Trên thế giới, giá vàng tăng mạnh trong những phiên gần đây, từ mức 1.720 USD/ounce hồi cuối tháng 9 lên mức 1.850 - 1.860 USD/ounce khi lạm phát trên thế giới có xu hướng tăng mạnh. Nhiều dự báo gần đây cho rằng, giá kim loại quý đang dần chiếm lại mốc cao kỷ lục là trên 2.000 USD/ounce, của năm 2020.

Tàu Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chở khách thu tiền 

Tàu điện Cát Linh - Hà Đông dừng chạy miễn phí và từ ngày 21/11 sẽ chuyển sang chở khách thu tiền. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hanoi), đơn vị khai thác, quản lý tuyến Cát Linh - Hà Đông, cho biết, tàu cũng sẽ thay đổi thời gian chạy so với hiện nay.

Được biết, trong 6 tháng đầu khai thác thương mại, các đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông chở khách từ 5h - 23h, tần suất 10 phút/chuyến (hiện tại hoạt động 5h-22h, 15 phút/chuyến). Thời gian tàu dừng tại ga để khách lên xuống 25 - 50 giây.

Vé tàu có các loại: Vé đi một lượt (8.000 - 15.000 đồng), vé ngày (30.000 đồng/ngày, đi lại trong ngày, không giới hạn số lượt đi), vé tháng phổ thông (200.000 đồng/vé/30 ngày kể từ ngày phát hành vé), vé tháng mua theo tập thể 140.000 đồng (vé tháng, mua theo tập thể từ 30 người trở lên).

Ngoài ra, vé tháng cho học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp (100.000 đồng/vé) và vé miễn phí (trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 60 tuổi, người có công, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo).

Theo thống kê của Metro Hanoi, lượng khách các ngày trong tuần trung bình khoảng 17.000 - 19.000 người/ngày. Vào ngày cuối tuần, lượng khác đạt xấp xỉ trên 20.000 người/ngày.

Đồi 41 ha ở Lâm Đồng biến thành khu nghỉ dưỡng 

Ngày 13/11, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra vụ quả đồi 41ha bị cạo sạch màu xanh, phù phép thành khu nghỉ dưỡng sau phản ánh của VTC News.

"Ngay sau khi đọc được phản ánh của báo, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN&MT, huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc và các đơn vị liên quan kiểm tra, sớm báo cáo kết quả", ông Ninh nói.

VTC News đã phản ánh về tình trạng nhiều cá nhân, doanh nghiệp đổ xô về Lâm Đồng "gom" đồi trọc để phân lô, bán đất nền. Dọc các con đường lớn nhỏ ở huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc nhan nhản những quả đồi bị cạo trọc. Không còn màu xanh thuần tuý, những quả đồi đang bị bắt ép khoác lên mình những lớp áo bê tông.

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 5

Nhiều đồi ở Lâm Đồng bị cạo trọc. (Ảnh: Thy Huệ)

Điển hình tại Lâm Đồng hiện nay là đại công trình của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển BĐS Khải Hưng (Khải Hưng Corp) với tên gọi khu nghỉ dưỡng Sun Valley. Đại công trình này "ngự" trên quả đồi 41ha thuộc một phần TP Bảo Lộc và một phần huyện Bảo Lâm. Vốn được phủ xanh bởi chè và cà phê, thế nhưng Khải Hưng Corp lại tài tình "nhào nặn" quả đồi 41ha này thành khu nghỉ dưỡng Sun Valley với quy mô 1.200 nền đất để bán.

Như đại đa số công trình khác tại Lâm Đồng, khu nghỉ dưỡng Sun Valley cũng được Khải Hưng Corp áp dụng mô-típ "hiến đất làm đường" để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau đó lại "đúng quy trình" xin tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở để bán. 

Giá bán hiện tại đã lên tới 10 triệu đồng/m2 với các nền đất có diện tích từ 250-1.000m2. 

Bắt đầu triển khai thí điểm Mobile Money

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã trở thành nhà mạng di động đầu tiên được phép triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên phạm vi toàn quốc từ ngày 18/11. Nhà mạng này được phép thí điểm dịch vụ Mobile Money trong 2 năm, đến 18/11/2023.

Ngoài MobiFone, theo đại diện Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước, hiện VNPT cũng đã được cấp phép triển khai hoạt động Mobile Money.

Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như: thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp, rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch rộng khắp trên toàn quốc của MobiFone… mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối internet.

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 6

Mobile Money sẽ là công cụ mở rộng dịch vụ ngân hàng số tới các vùng nông thôn.

Với các ưu điểm nêu trên, lợi ích của dịch vụ Mobile Money với người dân, xã hội là rất lớn. Dịch vụ Mobile Money sẽ góp phần đưa dịch vụ thanh toán điện tử có thể tiếp cận đến 100% người dân, đặc biệt với những người ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đó là điều mà các dịch vụ ngân hàng truyền thống, ví điện tử chưa làm được.

Thế Giới Di Động bội thu sau giãn cách

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố mức doanh thu kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng chỉ trong tháng 10. Con số này tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 45% so với tháng 9 liền trước.

Kết quả khả quan này nhờ phần lớn cửa hàng được hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội. Như vậy tính lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn bán lẻ này đạt khoảng 98.800 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 125.000 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 79% chỉ tiêu doanh thu.

Căn hộ tập thể cũ ở Hà Nội được rao bán gần 9 tỷ đồng

Một căn hộ tập thể tầng 3 rộng 100m2 nằm trong ngõ ô tô vào được trên phố Hàng Bông, được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. Đáng nói, đây là một căn hộ tập thể xây dựng đã lâu, nội thất cũng không có gì có giá trị.

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 7

Rao bán căn hộ tập thể cũ giá gần 9 tỷ đồng. (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi đăng tải, bài rao bán trên liên tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng giá tiền đó là quá cao, có thể mua được cả căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Số khác lại nói giá đó là hợp lý vì căn tập thể này nằm ở vị trí trung tâm Hà Nội.

Chứng khoán rung lắc, cổ phiếu các đại gia Việt biến động mạnh

Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), người sáng lập Thailholdings (THD) tuần qua đã đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu THD. Thông tin này ngay lập tức đẩy giá cổ phiếu THD lên mức cao kỷ lục mọi thời đại 250.000 đồng/cổ phiếu và nằm trong top cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán.

Trong phiên giao dịch 16/11, sau khi thông tin được công bố cổ phiếu Thailholdings tăng kịch trần thêm 10%.

Với mức giá này, Bầu Thụy cần chi ra khoảng 375 tỷ đồng để hoàn tất mua vào cổ phiếu THD. Nếu mua thành công, Bầu Thụy sẽ nâng số lượng THD nắm giữ lên 87,4 triệu đơn vị, tương đương 24,97%. Hiện Thailholdings có vốn hóa đạt trên 80 nghìn tỷ đồng (tương đương khoản 3,5 tỷ USD).

Thị trường tuần qua: Xe điện VinFast ra mắt ở Mỹ, bay quốc tế dồn dập đón khách - 8

Chứng khoán vừa trải qua một tuần nhiều biến động.

Còn cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) liên tục tăng mạnh trong 10 phiên liên tiếp (tính đến 15/11), nâng mức giá từ khoảng 5.000 đồng lên trên 8.150 đồng/cp, tương đương mức tăng khoảng 60% khiến cổ phiếu HAG ở mức cao nhất kể từ 2018.

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) sở hữu trực tiếp 320 triệu cổ phiếu HAG với giá trị 2.500 tỷ đồng. Cú tăng giá thần tốc trong 2 tuần qua giúp Bầu Đức có thêm gần 1.000 tỷ đồng. Con gái Bầu Đức - Đoàn Hoàng Anh mua 8 triệu cổ phiếu hồi tháng 8-9 vừa qua - đến nay cũng lãi khoảng 60%, tương đương số tiền bỏ túi vài chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, cổ phiếu "bầu" Đức kết thúc chuỗi ngày vui trong phiên 17/11. Cổ phiếu HAG đã điều chỉnh nhẹ giảm 1% còn 8.200 đồng. Một cổ phiếu khác liên quan đến nhóm công ty của "ông bầu" bóng đá Đoàn Nguyên Đức là HNG (HAGL Agrico) cũng giảm nhẹ 1%.

Trong khi đó, những rung lắc khó lường của thị trường chứng khoán tuần qua khiến cổ phiếu "họ" FLC bị bán rất mạnh, nhiều mã giảm sàn. Đáng chú ý, trong phiên 16/11, KLF, AMD, HAI đều trắng bên mua, giảm kịch sàn: KLF giảm về 6.100 đồng, khớp lệnh gần 19 triệu cổ phiếu; AMD giảm về 6.560 đồng, khớp lệnh trên 16 triệu cổ phiếu; HAI giảm về 7.310 đồng, khớp lệnh hơn 17 triệu đơn vị. Riêng HAI vẫn dư bán giá sàn 1,85 triệu cổ phiếu. FLC cũng giảm 2,7% còn 14.450 đồng; ART giảm 2,3% còn 12.500 đồng.

Giá xăng dầu sắp giảm mạnh?

Giới chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh sắp tới (25/11) có thể sẽ giảm mạnh nếu cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp đà giảm trong nhiều ngày qua, điều này tác động lớn giá trong nước.

Giá dầu WTI của Mỹ kết thúc phiên thấp hơn do dự báo sản lượng toàn cầu tăng được Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra cuối ngày 16/11. Bên cạnh đó, Tổng thư ký OPEC cũng có dự báo, nguồn cung dầu sẽ thặng dư sớm nhất là vào tháng 12 và thị trường sẽ vẫn dư cung trong năm tới.

Công Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn