Thị trưởng Oakland: ‘Vua rác’ David Dương đang cống hiến rất nhiều cho TP.HCM

Tin nóngThứ Hai, 07/08/2023 18:48:00 +07:00
(VTC News) -

Thị trưởng thành phố Oakland (Mỹ) cho rằng, “vua rác” David Dương đã cống hiến rất nhiều cho xã hội, cộng đồng tại TP.HCM.

Ngày 7/8, lãnh đạo UBND TP.HCM đã làm việc với đoàn công tác của Thành phố Oakland (Mỹ). Dẫn đầu đoàn công tác này là bà Sheng Thao – Thị trưởng Thành phố Oakland. Trong đoàn công tác cũng có sự hiện diện của ông David Dương – người được mệnh danh là “vua rác”.

Ông David Dương còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions Hoa Kỳ (CWS) và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS).

Đoàn công tác của thành phố Oakland làm việc với UBND TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Đoàn công tác của thành phố Oakland làm việc với UBND TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Bà Sheng Thao cho biết, bà là người H’Mông đầu tiên làm thị trưởng của một thành phố lớn ở Mỹ. Cùng với ông David Dương, bà đang là "cầu nối" hỗ trợ cộng đồng gốc Á phát triển kinh tế trên đất Mỹ.

Công ty CWS của ông David Dương là doanh nghiệp hàng đầu về xử lý chất thải tại khu vực Califonia. CWS cũng là biểu tượng tại Califonia về việc người Việt quay trở lại quê hương để đầu tư, kinh doanh. Tại TP.HCM, VWS cũng đang đóng góp rất lớn cho cộng đồng”, bà Sheng Thao nói.

Thị trưởng Thành phố Oakland đánh giá ông David Dương đang cống hiến rất nhiều cho TP.HCM thông qua các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Không chỉ tạo giá trị tại Mỹ và Việt Nam, ông David Dương cũng chia sẻ hàng triệu USD cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Ông David Dương cũng giúp đỡ những người gốc Á phát triển và vươn lên ở khắp mọi nơi.

Ông David Dương cảm ơn những lời tốt đẹp của thị trưởng Thành phố Oakland dành cho mình. Ông chia sẻ bản thân được sinh ra ở TP.HCM và cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã luôn tạo điều kiện để ông phát triển kinh doanh, cống hiến cho cộng đồng.

TP.HCM đang có những chính sách tốt dành cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp do Việt kiều đứng đầu. Thời gian tới, ông sẽ tiếp tục kết nối, mời gọi các doanh nghiệp Mỹ đến với TP.HCM để sản xuất, kinh doanh.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài đến với thành phố, trong đó có cả doanh nghiệp do các Việt kiều làm chủ.

Đối với các vấn đề còn tồn đọng tại Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam của ông David Dương với thành phố thì UBND TP.HCM sẽ ngồi lại với ông David Dương để trao đổi những sự việc còn tồn tại cũng như kế hoạch hợp tác, phát triển trong thời gian sắp tới”, ông Phan Văn Mãi nói.

Ông David Dương chụp ảnh cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. (Ảnh: Đại Việt)

Ông David Dương chụp ảnh cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Phan Văn Mãi cho rằng TP.HCM và Oakland đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển. TP.HCM có Khu công nghệ cao tại TP Thủ Đức với hạ tầng tốt, rất phù hợp để các doanh nghiệp Mỹ đến nghiên cứu, đầu tư. Trong đó, lãnh đạo TP.HCM cũng rất hoan nghênh các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chíp vi mạch bán dẫn - đây là ngành mà Mỹ rất có lợi thế.

Chúng tôi rất mong muốn doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chíp vi mạch bán dẫn của Hoa Kỳ đến với Khu công nghệ cao của thành phố chúng tôi”, ông Mãi nói.

ĐẠI VIỆT
Bình luận
vtcnews.vn